Biển người Triều Tiên ăn mừng thành công của vụ thử hạt nhân thứ ba tại quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng. Ảnh: Xinhua |
Nghiên cứu các bức ảnh vệ tinh chụp được, các chuyên gia ở Viện nghiên cứu Triều Tiên thuộc đại học Johns Hopkins, Mỹ, nhận thấy dấu vết vận chuyển tăng lên tại bãi Punggye-ri, nhưng chưa có đủ bằng chứng để khẳng định rằng các công việc nhằm để tiến hành vụ thử mới.
Các chuyên gia cho biết không có dấu hiệu của các xe tải hay công nhân đi lại tại hiện trường trong một ngày sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 12/2, và các hoạt động chỉ được nối lại từ ngày 15/2.
Chuyên gia Jack Liu và Nick Hansen nhận định rằng có sự thay đổi sau vài ngày như vậy là vì Triều Tiên "thực hiện các biện pháp an toàn, đảm bảo mức độ phóng xạ đủ thấp để các công nhân quay trở lại khu vực".
Triều Tiên được cho là đã đóng kín bãi thử, gây khó khăn cho Mỹ và các quốc gia khác trong việc thăm dò từ trên cao xem liệu Bình Nhưỡng có sử dụng uranium hay không, ngoài phương pháp thử hạt nhân bằng plutonium mà họ đã thực hiện trước đó, AFP cho hay.
Tuy nhiên, các nhà phân tích phát hiện ra thấy các hoạt động ở hai địa điểm khác nhau tại bãi thử. Họ cho rằng nếu Triều Tiên cho nổ quả bom trong đường hầm ở khu vực phía bắc thì "đường hầm phía nam sẽ sẵn sàng cho vụ thử thứ 4".
Bản đồ thể hiện vị trí bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Đồ họa: AFP |
Triều Tiên dường như đã sử dụng đường hầm phía bắc cho vụ thử hạt nhân năm 2009 nhưng vụ thử vừa rồi không rõ đã được thực hiện ở khu vực nào.
Các chuyên gia nói rằng một lý do nữa giải thích cho việc các hoạt động xuất hiện trở lại trong tháng này là vì tuyết tan ngay sau ngày thử hạt nhân.
Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên vẫn duy trì giọng điệu cứng rắn sau vụ thử hạt nhân gần nhất, dẫn đến lo ngại nước này sẽ tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa tầm xa trong những ngày tới.
Vũ Hà