Một chiếc Airbus A380 hạ cánh xuống sân bay Le Bourget gần Paris hôm qua. Đầu mút cánh của chiếc máy bay này va chạm với một tòa nhà tại sân bay và bị hư hại nhẹ. Đây là sự việc không vui thứ hai với Airbus sau khi hãng này thông báo mẫu máy bay vận tải quân sự A400M không thể bay trình diễn tại Paris Air Show vì gặp trục trặc ở các động cơ. Ảnh: AFP |
Mô hình một mẫu máy bay chưa đặt tên của Israel. Nước này mới đây tuyên bố sẽ thiết lập được một lá chắn tên lửa với sự tham gia làm nhiệm vụ phát hiện của các máy bay không người lái. Ảnh: AFP |
Mô hình mẫu "máy bay tên lửa" có tốc độ di chuyển nhanh hơn 5 lần so với tốc độ âm thanh. Mẫu máy bay siêu tốc này được thiết kế bởi công ty EADS của châu Âu, và được kỳ vọng có thể cất cánh vào năm 2050. Ảnh: AFP |
Mô hình "máy bay tên lửa" đạt độ cao 32 km trên không trung, tức là cao gấp hơn 3 lần độ cao của các máy bay thông thường. Với tốc độ cực nhanh, mẫu phi cơ chở được từ 50 tới 100 hành khách này có thể bay từ Paris tới Tokyo chỉ trong 2 tiếng rưỡi. Ảnh: AFP |
Mẫu máy bay Boeing 747-8 lần đầu tiên xuất ngoại để trình diễn tại triển lãm hàng không Paris. Boenging 747-8 có thể chở được 467 hành khách. Hãng Boeing hiện đã nhận được 33 đơn đặt hàng cho mẫu máy bay chở khách dài nhất thế giới này. Ảnh: AP |
Ông Akbar Al Baker, giám đốc điều hành Qatar Airways, và ông Jim Albaugh, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Boeing, trong lễ ký kết hợp đồng 6 máy bay 777-800 có trị giá lên tới 1,17 tỷ USD, ngay trong ngày hôm nay - ngày đầu tiên của Paris Air Show. Ảnh: AFP |
Một mẫu máy bay chiến đấu của hãng Dassault Aviation (Pháp) đang được kéo đi trên đường băng để chuẩn bị tham gia trình diễn tại lễ khai mạc Paris Air Show vào hôm nay. Ảnh: AFP |
Một chiếc chuyên cơ Dassault Falcon 7X chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Le Bourget hôm 17/6, sau khi kết thúc bài diễn tập cho lễ khai mạc của triển lãm hàng không Paris. Mỗi chiếc Dassault Falcon 7X có giá khoảng 50 triệu USD và lần đầu tiên xuất hiện chính tại Paris Air Show cách đây 6 năm. Ảnh: AFP |
Phan Lê