Tại một địa điểm bỏ phiếu ở Bangkok, nhân viên phụ trách bầu cử làm động tác dốc để chứng tỏ thùng phiếu hoàn toàn trống rỗng trước khi các cử tri bắt đầu bỏ phiếu. Ảnh: AP |
Cuộc bầu cử hạ viện Thái Lan bắt đầu lúc 8h sáng 3/7 và kết thúc lúc 15h cùng ngày. Trong ảnh là lá phiếu được một người đàn ông bỏ vào thùng phiếu lúc 8h10, tại địa điểm bỏ phiếu ở trường Sawadee tại thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP |
Bà Yingluck Shinawatra "khoe" tấm thẻ căn cước của mình tại một địa điểm bỏ phiếu ở thủ đô Bangkok, trước khi thực hiện nghĩa vụ công dân như 47 triệu người Thái Lan khác. Yingluck là em gái của ông Thaksin Shinawatra, cựu thủ tướng bị lật đổ cách đây 5 năm và hiện sống ở nước ngoài. Ảnh: AFP |
Thủ tướng Thái Lan kiêm ứng cử viên đảng Dân chủ cầm quyền, Abhisit Vejjajiva tham gia bỏ phiếu tại một tổ bầu cử ở trường Sawadee tại Bangkok sáng nay. Ông Abhisit sinh ra ở nước Anh và có thời gian dài theo học ở quốc gia này, trước khi về nước tham gia hoạt động chính trị rồi trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thái Lan. Ảnh: AFP |
Chỉ huy quân đội Thái Lan, tướng Prayut Chan-Ocha đi bỏ phiếu tại thủ đô Bangkok. Ông Prayut mới đây đã bác bỏ khả năng quân đội nước này tiếp tục có hành động can thiệp vào chính trường. Ảnh: AP |
Các cử tri Thái tìm tên của mình trên danh sách cử tri tại một địa điểm bỏ phiếu ở khu nhà nghèo Klong Toei ở thủ đô Bangkok. Có tới 90.860 địa điểm bỏ phiếu như thế này được bố trí khắp Thái Lan. Ảnh: AFP |
Cử tri Thái Lan ở mọi lứa tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe đều tới các địa điểm bỏ phiếu để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Theo điều 4 của Hiến pháp Thái Lan, bầu cử tại quốc gia này là bắt buộc. Ảnh: AFP |
Một cảnh sát Thái Lan đi ngang qua các cử tri đang xếp hàng chờ tới lượt bỏ phiếu tại khu Klong Toei, Bangkok. Khoảng 170.000 cảnh sát Thái được điều động trên toàn quốc, nhằm giữ an toàn cho cuộc bầu cử và ngăn chặn những diễn biến tiêu cực có thể phát sinh hậu bầu cử. Ảnh: AFP |
Một binh sĩ "khoe" thẻ quân nhân khi đang xếp hàng cùng đồng đội để chờ tới lượt bỏ phiếu. Quân đội từng nhiều lần can thiệp vào chính trường Thái Lan. Kể từ năm 1932, các tướng lĩnh quân đội Thái đã thực hiện 18 cuộc đảo chính thành và bất thành tại nước này. Ảnh: BBC |
Thành Nam