Tên lửa siêu thanh BrahMos rời bệ phóng. Ảnh: RIA Novosti. |
Phiên bản cải tiến Block III của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được phóng vào 10h55 sáng qua từ bệ phóng tên lửa di động tại khu thử nghiệm Pokhran, bang Rajasthan, tây bắc Ấn Độ. Sau khi rời bệ phóng, tên lửa bay theo quỹ đạo xác định trước, bắn trúng và xuyên thủng cấu trúc bê tông của mục tiêu.
"Phiên bản Block III của tên lửa BrahMos, có khả năng xâm nhập sâu, được trang bị thêm hệ thống dẫn đường mới. Lần phóng vừa rồi đã thử nghiệm thành công khả năng xâm nhập, tấn công các mục tiêu kiên cố của hệ thống tên lửa siêu thanh này", The Hindu dẫn lời các quan chức của công ty liên doanh BrahMos Aerospace cho hay.
BrahMos có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 300 kg với tầm bắn 290 km. Loại tên lửa này có tốc độ bay tối đa Mach 2,8 (nhanh gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh), tức là nhanh hơn 3 lần so với tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.
Phiên bản phóng trên biển cũng như mặt đất của BrahMos đã được thử nghiệm thành công và trang bị cho lực lượng bộ binh và hải quân Ấn Độ. Thử nghiệm với phiên bản phóng trên không sẽ được tiến hành trong tương lai gần. Không quân nước này đang lên kế hoạch trang bị tên lửa BrahMos cho 40 máy bay chiến đấu Su-30MKI.
Nga và Ấn Độ cũng đồng ý hợp tác phát triển loại tên lửa siêu thanh BrahMos 2 có khả năng bay với tốc độ từ Mach 5 đến Mach 7.
Nguyễn Tâm (Video: Youtube)