Từ: Nguyễn Tôn Văn
Đã gửi: 09 Tháng Sáu 2011 11:17 SA
Chào quý vị!
Nước ta là nước có bị ảnh hưởng nhiều của chế độ phong kiến phương Đông. Việc trọng nam là không tránh khỏi nhưng rồi quan niệm này dần cũng sẽ mất đi khi xã hội ngày càng phát triển, dân trí ngày càng cao. Khi đã làm cha làm mẹ thì điều quan trọng nhất là làm sao để nuôi dạy con cho tốt chứ không quan trọng là nam hay nữ.
Nuôi dạy con không tốt để con cái hư hỏng là điều bất hạnh nhất của cuộc đời. Nuôi con bằng tình yêu và trách nhiệm của các bậc cha mẹ để có những đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang là niềm tự hào, là hạnh phúc tột cùng của đời người. Còn những quan niệm sinh con và nuôi con để sau này có chỗ dựa lúc già và có người hương khói khi đi theo các cụ là quan niệm cổ hủ, chỉ là thiểu số.
Cha mẹ nuôi con chứ con cái chứ mấy người nuôi nổi cha mẹ mình, có chăng chỉ phụng dưỡng lúc tuổi già. Mà phụng dưỡng tốt hay không thì phụ thuộc vào tình cảm và nhân cách của con cái chứ không phải giới tính. Con cái tốt thì cha mẹ được phụng dưỡng tốt, còn không, thậm chí nó còn đuổi cả bố mẹ ra đường chứ mong gì đến phụng dưỡng, thờ cúng.
Tóm lại, cha mẹ sinh con vì yêu thương chúng nên phải có trách nhiệm nuôi chúng nên người, chứ không phải sinh ra chúng rồi bỏ mặc hoặc có ý nghĩ để sau này nhờ cậy.