From: LKP
Sent: Sunday, October 28, 2007 10:16 AM
Subject: Gui toa soan: Tan su voi chong de cung nhau chua benh
Na mến!
Tôi thật sự không phân biệt được ai đúng ai sai trong chuyện này. Nhưng qua lời tâm sự của Na, tôi thấy rằng đây cũng là chuyện thường xảy ra trong hôn nhân gia đình, một trong những yếu tố quan trọng giúp cho vợ chồng thương yêu nhau và ngược lại cũng sẽ làm cho gia đình đổ vỡ.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình 10 năm hơn và có 2 bé trai rất kháu khỉnh. Trong cuộc sống vợ chồng, có lúc tôi cũng bị cự tuyệt quan hệ tình dục giống như chồng Na, tôi cũng có cảm giác khó chịu, không ngủ được và cũng có giận vợ mình lúc đó cho đến mấy ngày liền. Tuy nhiên, vợ tôi rất hiểu, tranh thủ bắt chuyện nói với tôi và giải quyết việc ấy cho tôi. Thế là hết giận ngay và vợ chồng lại hòa thuận như trước đây.
Chuyện của Na, tôi cũng trao đổi với vợ tôi để xin một lời khuyên chân thành vì là phụ nữ với nhau sẽ thông cảm nhau hơn. Thứ nhất, xét về chồng Na, anh ấy nói "ngủ với cave thoải mái hơn" khi bị Na cự tuyệt tình dục là "sai" và việc anh ấy có ngủ với cave không thì chưa chắc, Na nên xem xét cẩn thận tránh gia đình bị đổ vỡ.
Thứ hai, xét về Na, do áp lực công việc nên không hứng thú trong việc ân ái vợ chồng lâu ngày và gay gắt khi chồng mình đòi hỏi. Dạo sau này Na cũng không đạt được cực đỉnh trong khi ân ái, sinh lý chồng Na quá mạnh không thể đáp ứng... dẫn đến Na lạnh cảm trong việc ân ái vợ chồng. Na cũng biết điều đó, nhưng do mặc cảm không tâm sự với chồng khi có những bất thường đang xảy ra trong cơ thể và trong tâm lý để cùng nhau chữa bệnh.
Có những căn bệnh phụ nữ không phải bệnh nào cũng nói với chồng nghe, cũng có những căn bệnh không phải khám và chữa bệnh một mình được, cần có sự trợ giúp của người chồng hoặc vợ. Ví dụ chữa bệnh vô sinh, lãnh cảm trong quan hệ tình dục... Vì vậy, vợ chồng tôi khuyên Na đã đến nước này rồi nên tâm sự với chồng để vợ chồng cùng nhau đi đến bác sĩ khám và chữa bệnh lãnh cảm của Na và chồng Na. Cần phải xét nghiệm máu để kiểm tra bệnh cho dù có hay không ngủ với cave để đảm bảo hạnh phúc gia đình.
Na cũng đừng gay gắt với chồng vì đàn ông chúng tôi không thích vợ mình lớn tiếng với mình, ngoại trừ tranh luận một vấn đề nào đó không liên quan đến hạnh phúc gia đình. Bệnh lãnh cảm của Na một phần bị ảnh hưởng do vợ chồng quan hệ kế hoạch (27 tuổi cưới nhau thì nên có con là tuyệt vời rồi không cần phải kế hoạch đâu).
Khi vợ chồng đã đồng ý đi chữa bệnh thì mọi chuyện không nên để trong lòng nghi kỵ lẫn nhau.
Chúc hai vợ chồng Na được hàn gắn và hạnh phúc.
Thân ái!