Từ: My Linh
Đã gửi: 01 Tháng Chín 2011 1:06 CH
Tôi là nữ, thuộc thế hệ 6X đời cuối, đã có gia đình và 2 con, 2 vợ chồng làm nhân viên văn phòng. Tôi thấy các anh đưa ra ý kiến muốn vợ mình phải là người còn trinh nguyên trong khi xã hội này người phụ nữ không còn chỉ biết ở nhà lo việc bếp núc nội trợ như xưa nữa, mà đã có thể sánh vai cùng các anh trong các công việc quan trọng ở xã hội, làm ăn kinh doanh, một số chị còn thành công hơn người chồng nữa. Vậy tại sao không cho người phụ nữ được sống và được yêu đúng với bản chất của tình yêu?
Khi yêu nhau có ai muốn cuộc tình mình tan vỡ hay sóng gió đâu? Nên khi yêu cả nam và nữ đều muốn trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, nhưng vì cuộc sống có quá nhiều chữ ngờ nên mới có những cuộc tình phải chia tay, những cuộc hôn nhân phải ly hôn.
Còn các anh thì sao? Khi yêu thì thỏ thẻ rù rì, ngon ngọt nài nỉ người yêu hãy cho mình cái quý giá nhất để chứng tỏ tình yêu, khi người con gái không đồng ý thì giận dỗi cho rằng không yêu thật lòng, đã yêu mà không tin tưởng nhau. Để rồi khi không hợp nhau vì lý do nào đó phải chia tay thì quay lại buộc tội cho người con gái đó là dễ dãi trong quan hệ, rồi đến khi lấy vợ thì muốn vợ mình phải còn trong trắng.
Có những gia đình người chồng lấy được vợ còn trinh nhưng khi quan hệ chỉ biết nằm trơ như khúc gỗ, không biết hòa quyện cùng chồng, quan hệ cùng chồng mà như thi hành nghĩa vụ thì mấy anh lại chán, lại muốn tìm của lạ ở ngoài. Đôi khi là những gái hư chỉ vì biết cách chiều chuộng, biết làm mấy anh cảm thấy thỏa mãn và có thể dẫn đến tan cửa nát nhà vì chính những gái hư đó. Vậy cho hỏi các anh có quá tham lam không? Muốn vợ mình còn trinh, muốn vợ mình biết làm cho mình vừa ý trong khi quan hệ, ngoài xã hội thì phải biết ngoại giao, biết kiếm tiền, biết nuôi con, trong khi các anh làm được gì cho phụ nữ chúng tôi?
Đi làm về muốn thấy vợ đẹp, con ngoan, ăn uống ngon, ngủ được thỏa mãn mà trong khi các anh có mấy ai lăn vào bếp phụ chúng tôi làm việc nhà? Có mấy ai khi kết hôn mà còn nguyên chưa từng quan hệ tình dục với phụ nữ? Có mấy ai chung thủy trong suốt cuộc sống hôn nhân chỉ quan hệ với vợ mình mà không có những cuộc dạo chơi nào đó?
Tôi không cổ động cho việc sống thử, sống thoáng như bên châu Âu nhưng tôi cho rằng ở thế kỷ 21 rồi, người phụ nữ đã có trình độ học vấn cao hơn, có công ăn việc làm tốt, có những mối quan hệ rộng rãi thì chuyện khi yêu nhau có đi đến việc quan hệ cũng không phải là vấn đề gì quá ghê gớm và khi lập gia đình người đó vẫn đáng được tôn trọng. Các anh nên dẹp bỏ những tư tưởng cổ hủ, độc tài gia trưởng với phụ nữ, mà hãy nhìn vào giá trị thật của người phụ nữ như bài viết của bạn Hachi Nguyen.