Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đăk Lăk, từ đầu năm 2000, các thế lực bên ngoài cùng lực lượng Fulro lưu vong tại Mỹ, mà đứng đầu là Ksơr Kơk, Y Mut Mlô, đã móc nối với Y Nuên Byă, Y Rin Kpă, Y Nơk Mlô, Y Phen Ksơr, Nay D’Rưc, Y Tum Mlô và Y B’Hiêt Niê Kdăm ở Đăk Lăk để hình thành tổ chức nhằm lập ra “Nhà nước Đêga độc lập” ở Tây Nguyên. Về tôn giáo, họ chủ trương lập “Tin lành Đêga” để tách ra khỏi Hội thánh Tin lành Việt Nam.
Trong các ngày 2-3/2, nhóm người trên đã chỉ đạo và lôi kéo hàng nghìn người ở các huyện Ea Súp, Ea H’Leo, Buôn Đôn, Krông Năng, Krông Buk, về trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột để biểu tình, gây áp lực với chính quyền, đưa ra yêu sách thành lập “Nhà nước Đêga độc lập”. Làn sóng bạo động đã gây mất an ninh trật tự xã hội, cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố và một số địa phương khác. Ngày 5-6/2, số đông người bị xúi giục đã kéo về huyện Ea H’Leo biểu tình. Nhiều kẻ cầm đầu quá khích như Nay D’Rưc, Y Phen Ksơr... đã đập phá trụ sở chính quyền và tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ, gây mất ổn định chính trị tại địa phương trong nhiều ngày.
Trong buổi thẩm vấn công khai, các bị cáo trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thể hiện sự ăn năn, hối cải và đề nghị được khoan hồng để sớm được về với gia đình, cộng đồng xã hội. HĐXX tuyên phạt: các bị cáo Y Nuên Byă 11 năm tù, Y Rin Kpă 10 năm tù, Y Nơk Mlô 8 năm tù, Nay D’Rưc 7 năm tù, Y B’Hiêt Niê Kdăm 6 năm tù, Y Phen Ksơr 7 năm tù về tội phá rối an ninh theo Điều 89 Bộ luật Hình sự; Y Tum Mlô bị phạt 8 năm 4 tháng tù về hai tội phá rối an ninh (Điều 89) và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (khoản 1 Điều 230).
(Theo TTXVN)
Theo dòng sự kiện:
Sự thật về cuộc “gây rối mang màu sắc chính trị” ở Tây Nguyên (phần II) (14/3)
Sự thật về cuộc “gây rối mang màu sắc chính trị” ở Tây Nguyên (phần I) (7/3)