Tại tòa, Long phủ nhận tất cả những hành vi trên và xin giảm mức án 5 năm tù của cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, khi đối chất với Long, bị cáo Nguyễn Thế An (nguyên phó giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ dầu khí Đồng Tháp) lại thừa nhận có ký hợp đồng giao cho Long 20 triệu đồng để đăng quảng cáo trên báo Lao động Xã hội. Thực chất đây là hợp đồng khống để hợp thức hóa việc đưa tiền cho Long làm công tác phí và lo lót cho các cơ quan báo chí bênh vực giám đốc Công ty thương mại và dịch vụ Đồng Tháp Mai Văn Huy... Tại phiên sơ thẩm, Long thừa nhận đã cùng Nguyễn Việt Hùng, Phạm Hữu Chí (báo Lao động Xã hội) và Nguyễn An Khương (cộng tác viên tạp chí Nghiên cứu châu Âu) viết bài đăng trên báo Lao động Xã hội bênh vực Huy...
Ngoài ra, Long tự nhận là giám đốc Trung tâm phát triển thông tin và tạp chí Nghiên cứu châu Âu để ký và cấp giấy giới thiệu cho một số cộng tác viên, trong đó có Lâm Minh Hùng để đi thu thập tài liệu tố cáo Huy. Về việc này, Long kêu oan và cho rằng đây là những giấy tờ đã hết hạn. Tòa cho bị cáo xem những tài liệu này, nhưng Long không đồng ý, bởi: "Đây là bản photocopy đã có dấu bôi xóa. Đề nghị tòa cho coi bản chính". Song, HĐXX không chấp nhận.
Cùng ngày, tòa cũng thẩm vấn Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thành Mỹ, Nguyễn Thanh Tọa, Nguyễn Thế An, Lâm Thành Thơ về các hành vi tiếp tay cho Mai Văn Huy buôn lậu, tham ô và đưa hối lộ. Các bị cáo đều thành khẩn khai nhận và xin được giảm án.
Phiên tòa tạm nghỉ, ngày 25/11 sẽ tiếp tục với phần tranh luận.
(Theo Tuổi Trẻ)