Thẩm phán Đỗ Chí Nguyện. |
Sáng hôm nay, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử bị cáo Đỗ Chí Nguyện (nguyên thẩm phán, chánh án TAND huyện Mường Lát) về tội Nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, ngày 15/6/2011 Công an thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát bắt quả tang Vi Văn Dây và Len Văn Lưu về hành vi trộm cắp viễn thông.
Ba tháng sau, thẩm phán Nguyện thông tin cho bà Vi Văn Don (chị gái của bị can Dây) yêu cầu gia đình Lưu và Dây đến tòa để giải quyết vụ án. Tại đây, ông Nguyện yêu cầu mỗi nhà đưa 5 triệu đồng thì các nghi can sẽ được hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản, còn không sẽ bắt tạm giam và xử về tội Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Bà Don đồng ý và bí mật ghi âm nội dung trao đổi trên.
Ngày 14/9/2011 tại phòng làm việc, nhận tiền từ người nhà của hai bị can, ông Nguyện cất vào hộc bàn. Sau đó, TAND huyện Mường Lát mở phiên xét xử sơ thẩm Dây và Lưu về tội Trộm cắp tài sản, tuyên phạt các bị cáo án tù treo, mức phạt lần lượt 10 tháng và Lưu 8 tháng.
Ngày 27/9/2011, bà Don tố cáo ông Nguyện về hành vi nhận hối lộ kèm theo bằng chứng là băng ghi âm. Kết luận giám định số 1366/C54(P2) ngày 18/7/2012 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định giọng nói trong đĩa CD gửi giám định là của ông Nguyện.
Trước những bằng chứng trên, ngày 11/7 TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Nguyện 3 năm tù giam về tội Nhận hối lộ.
Ông Trần Hồng Đính (Chánh tòa hình sự tỉnh Thanh Hóa, chủ tọa phiên tòa) chia sẻ: “Đây là một nỗi đau của ngành tòa án nói chung và ngành tòa án Thanh Hóa nói riêng. Chỉ vì một phút ấu trĩ mà bị cáo đã phạm sai lầm không thể dung tha. Pháp luật nghiêm minh không tha thứ cho những kẻ lợi dụng chức quyền để trục lợi”.
Theo Pháp luật Việt Nam