Sơn trước vành móng ngựa nghe toà tuyên án. |
Theo bản án sơ thẩm ngày 11/6 của TAND Hà Nội, Lê Anh Sơn (29 tuổi) trong khi làm giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Sonic Việt thường khoe có khả năng xin vào các cơ quan, trường đại học. Sơn còn nói dối là Trưởng ban biên tập một tạp chí, có nhiều mối quan hệ tại các ngân hàng, các đơn vị thuộc Bộ Công an. Để tăng thêm tin tưởng, Sơn làm giả thẻ phóng viên mang tên mình.
Tháng 3/2012, một phụ nữ nhờ anh ta lo lót cho vào ngân hàng làm việc, đồng ý với chi phí thông báo là 200 triệu đồng vì tin Sơn có chú họ là thành viên hội đồng quản trị nhà băng này. Sơn nhận tiền và sau đó khất lần việc thực hiện cam kết.
Bản án xác định, Sơn còn khiến một người ở quận Hai Bà Trưng tin tưởng anh ta có người bác làm ở Bộ Công an, có khả năng "chạy việc" với giá 440 triệu đồng. Nhận trước 290 triệu đồng, Sơn viết cam kết, đưa thẻ phóng viên giả và đăng ký kinh doanh của công ty để làm tin. Sau nhiều lần bị đòi, Sơn đã trả lại cho nạn nhân 100 triệu đồng.
Không chỉ “chạy việc", Sơn còn nhận "chạy trường" và "chạy án" với giá mỗi suất 100 triệu đồng. Toà xác định Sơn lừa 4 bị hại, nhận tổng cộng 690 triệu đồng song mới trả lại được gần 120 triệu và không có khả năng khắc phục.
Tòa cho biết tên tạp chí do Sơn tự nghĩ ra, không có thật nên cơ quan điều tra không khởi tố anh ta hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Toà tuyên phạt Sơn 13 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Việt Dũng