Theo bản án sơ thẩm chiều 31/8 của TAND Hà Nội, Đỗ Tiến Dũng (36 tuổi, ở quận Ba Đình) đã có vợ con nhưng vẫn quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Hường (36 tuổi, cán bộ ngân hàng).
Dũng tại phiên toà sơ thẩm. |
Theo quy kết, Hường nói dối với người quen rằng có vài khách hàng cần vay tiền để đáo hạn với lãi suất 600 đồng/triệu/ngày nên nhờ cô ta đứng ra làm trung gian. Với cách này, Hường đã cầm hơn 37 tỷ đồng của 4 người.
Cô ta khai lừa vay được tiền đã giao lại hết cho Dũng, song không có giấy tờ chứng minh. Nhiều lần giao nhận đều có chủ quán cà phê hoặc nhân viên bảo vệ nhìn thấy.
Làm việc với nhà chức trách, những người này cho hay có biết Hường và Dũng bàn chuyện vay tiền để giúp Dũng trả nợ. Tiền để trong túi du lịch, khi nhận xong Dũng không đếm mà cầm đi ngay.
Trong khi đó, Dũng phủ nhận những lời khai này. Cơ quan điều tra thu được thư của Dũng gửi cho vợ thú nhận đã ngoại tình và đang cầm tiền của Hường. Trong lúc vụ việc đang điều tra, Dũng bỏ trốn.
Ngày 15/10/2009, Hường bị TAND Tối cao tuyên phạt 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cuối năm 2014, Dũng bị bắt tại TP HCM. Căn cứ bằng chứng Hường đã chuyển khoản 750 triệu đồng cho người tình, cơ quan tố tụng truy tố Dũng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền này. Dũng không bị coi là đồng phạm với Hường trong việc chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng.
TAND Hà Nội tuyên phạt Dũng án 14 năm tù.
Việt Dũng