Theo bản án sơ thẩm ngày 27/7 của TAND Hà Nội, khi quen ông Thành, giám đốc một công ty ở tỉnh Bắc Giang, Võ Ngọc Bích (33 tuổi) tự giới thiệu là Phó chủ tịch HĐQT một công ty và là cháu ruột một vị lãnh đạo Quốc hội nên có nhiều mối quan hệ.
Bích cho ông Thành biết tại khu kinh tế cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) có gói thi công san lấp mặt bằng 10 triệu m3 đất, trị giá gần 1.000 tỷ đồng và có khả năng lo lót cho công ty của ông Thành nhận gói thầu này.
Bích tại phiên toà sơ thẩm. |
Tin tưởng vào lời Bích, ông Thành và bạn đã đưa cho anh ta 5,9 tỷ đồng để lo lót. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, không thấy Bích thực hiện như lời hứa, ông Thành đòi tiền song mới được trả 450 triệu đồng. Biết bị lừa, ông Thành tố cáo hành vi của Bích tới cơ quan chức năng.
Trước khi bị đưa ra xét xử về hành vi chiếm đoạt 5,9 tỷ đồng của ông Thành và bạn, Bích có một tiền án 8 năm tù cùng tội danh nhưng chưa thi hành án. Tổng hợp với hình phạt này, toà tuyên phạt Bích 28 năm tù.
Việt Dũng