Theo bản án sơ thẩm ngày 30/7 của TAND Hà Nội, có ý định cướp ngân hàng nên Nguyễn Bá Quỳnh (thợ hồ) mua dao, bình ôxy, đầu khò, hai mét dây cao su dẫn hơi và bình gas loại 13kg.
Bị cáo Quỳnh trong khi nghe toà tuyên án. |
Biết Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở huyện Thanh Oai (Hà Nội) vào buổi tối chỉ có một bảo vệ, 20h ngày 11/11/2011 Quỳnh đột nhập vào đây. Hắn đâm chết bảo vệ Nguyễn Tiến Văn (51 tuổi), dùng đồ nghề mang theo khò thủng góc phía dưới cửa cuốn để chui vào khu làm việc.
Quỳnh cắt đứt dây chuông báo động, khò thủng két sắt nhưng bên trong trống rỗng. Hắn phá chiếc két thứ hai nhưng không thành công. Sợ bị lộ, Quỳnh lấy xe máy của ông Văn bỏ trốn, vứt toàn bộ dụng cụ gây án xuống sông.
Ngày 29/12/2012, Quỳnh bị TAND Hà Nội tuyên án tử hình hai tội Giết người và Cướp tài sản. Tháng 1/2013, tại phiên phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội đã huỷ án để làm rõ Quỳnh có bị bệnh tâm thần hay không.
Theo tại phiên tòa hôm nay, chủ tọa công bố hồ sơ bệnh án cho thấy năm 1999, anh ta bị chấn thương sọ não. Khoảng 3 tháng trước khi phạm tội, Quỳnh bỏ nhà đi cùng bạn gái. Trong thời kỳ giam giữ, Quỳnh có biểu hiện nói nhảm, tự kể nghe có tiếng nói trong đầu, tính tình lầm lỳ… Giám định pháp y xác định, Quỳnh bị rối loạn cảm xúc thực tổn. Tuy nhiên trước, trong và sau khi phạm tội anh ta có đủ nhận thức và điều khiển hành vi.
Quỳnh cũng khai do nợ tiền cờ bạc hơn 12 triệu đồng nên nghĩ cách cướp ngân hàng. Vì mục tiêu số tiền lớn của ngân hàng nên khi không lấy được, hắn "chê" chiếc xe máy của nạn nhân, vứt lại.
Nhận định, hành vi của Quỳnh là côn đồ, quyết liệt, toà tuyên phạt bị cáo án tử hình.
Việt Dũng