Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, dọc tuyến sông Lô thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc có hàng chục đơn vị, cá nhân khai thác cát, sỏi song chỉ có một số ít được cấp phép.
![]() |
Khai thác cát trên sông Hồng. |
Do lợi nhuận lớn nên việc tranh chấp trên sông diễn ra gay gắt. Một số công ty, cá nhân đã thuê những người "máu mặt" ở địa bàn khác đến bảo kê.
Nhiều tháng qua, trên đoạn sông giáp ranh giữa huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) và huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã xảy ra hàng chục vụ phạm pháp hình sự và gây mất an ninh trật tự. Cuối tháng 11, Cục cảnh sát hình sự phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện 2 tàu cuốc và các tàu chở hàng đang khai thác cát trái phép, trên tàu có một khẩu súng. 27 người liên quan đã bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác trái phép tài nguyên.
Qua lời khai của họ, cơ quan điều tra đã bắt Nguyễn Tuấn Minh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh Xuân Giang (cùng 28 tuổi, ở huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), thu 3 khẩu súng. Khám nơi ở của họ, nhà chức trách thu giữ một số giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát của một công ty cổ phần ở tỉnh Vĩnh Phúc. Minh và Giang thừa nhận dùng 3 khẩu súng làm "bảo bối" dằn mặt đối thủ trong việc khai thác cát trái phép.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu làm rõ hành vi phạm tội của từng người, xem xét tình trạng khai thác cát lậu có được cán bộ nào bảo kê hay không.
Thái Thịnh