Theo ông Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh án TAND Hà Nội, trong 9 tháng, thành phố đã xét xử, giải quyết gần 7.600 vụ án hình sự với hơn 14.000 bị cáo. Tăng gần 1.500 vụ so với năm 2011.
“Án tham nhũng tăng mạnh về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng", ông Hùng nói. Theo thống kê, toàn ngành tòa án thành phố đã xét xử 33 vụ án với 91 bị cáo (năm 2011 là 15 vụ, 42 bị cáo).
Vị Phó chánh án cho hay 2012 là năm đầu tiên Hà Nội có người phạm tội Tham ô tài sản bị tuyên án tử hình. Đó là Lê Quang Khải (nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mỹ Đức). Khải bị cáo buộc cùng một số đồng nghiệp lợi dụng sơ hở trong quản lý của lãnh đạo để tất toán khống 180 sổ tiết kiệm, chiếm đoạt 45 tỷ đồng.
Bị cáo Khải (ngoài cùng bên phải, áo kẻ) trong lần bị xét xử tại TAND Hà Nội. |
Hà Nội cũng hoàn thành chỉ tiêu xét xử lưu động theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm của thành phố với việc tổ chức hơn 1.700 phiên tòa.
Đánh giá một năm hoạt động xét xử, chiều 9/10 tại cuộc họp với Thành ủy Hà Nội, Phó chánh án Hùng khẳng định: "Hầu hết các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn quy định, không có án để quá hạn do lỗi chủ quan của thẩm phán".
Về công tác thi hành án, Hà Nội đã ra hơn 10.000 quyết định thi hành án hình sự; giảm án, tha tù cho trên 4.100 trường hợp.
N. Anh