Theo bản án sơ thẩm ngày 28/6 của TAND Hà Nội, Nguyễn Văn Việt (34 tuổi) trong thời gian làm thuê tại xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em ở Trung Quốc có quen Nguyễn Thị Khấu (28 tuổi, lấy chồng Trung Quốc).
Muốn lừa cô bạn tên Lành sang Trung Quốc để gả bán hoặc đưa vào động mại dâm, Khấu đưa 15 triệu đồng nhờ Việt về tỉnh Vĩnh Long đón chị này. Trước đó, sáng 27/8/2015, Khấu gọi điện thoại cho chị Lành hứa hẹn mức lương 8 triệu đồng, nếu không đồng ý ở lại sẽ được mua vé máy bay cho về.
![tieng-nuc-no-cua-thieu-phu-tren-xe-khach-to-cao-ke-buon-nguoi](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/06/28/viet-8609-1467101208.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rd_SJmiRDftVb8jgKUAFCg)
Nguyễn Văn Việt tại tòa.
Ngày 28/8/2015, trong lúc ngồi trên xe khách ra Hà Nội, chị Lành tâm sự với một số hành khách sang Trung Quốc làm việc. Nghe chuyện, một người bảo "đã bị lừa" khiến chị Lành hoảng hốt bảo Việt cho quay về, không sang Trung Quốc nữa.
Trước tình thế đó, Việt phải gọi điện thoại cho Khấu cầu cứu và chị Lành được dụ dỗ "Việt là người tốt và cứ đi cùng sang Trung Quốc”. Thấy chị Lành khóc không ngừng, phụ xe hỏi han và tình nghi chị này bị Việt lừa bán. Khi xe vừa đến bến tại Hà Nội, nhà xe giữ Việt và chị Lành lại, báo công an.
TAND Hà Nội tuyên phạt Việt án 4 năm tù về tội Mua bán người.
* Tên bị hại đã thay đổi
Việt Dũng