TAND tỉnh Nghệ An cho biết, vụ án sập mỏ đá Lèn Cờ sẽ được xét xử vào giữa tháng 11. Theo kết quả điều tra mới nhất, ngoài bị cáo Phan Công Chín (48 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến, còn có thêm hai người khác bị truy tố.
Ông Nguyễn Công Hải - Phó phòng Công thương huyện Yên Thành và Hoàng Thanh Long - Phó phòng TN&MT huyện Yên Thành bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cuối tháng 5, phiên tòa sơ thẩm được mở nhưng hội đồng xét xử đã tuyên bố trả hồ sơ, điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Chủ mỏ Phan Công Chín trước vành móng ngựa trong phiên xử cách đây 6 tháng. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Theo cơ quan điều tra, mỏ đá Lèn Cờ thuộc địa phận xã Nam Thành (huyện Yên Thành) được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép do Công ty TNHH Chín Mến làm chủ đầu tư, khai thác với diện tích khai thác 2,09 ha từ năm 2007, thời hạn 3 năm. Sau khi hết hạn khai thác, Công ty Chín Mến đã có tờ trình xin gia hạn khai thác mỏ đá Lèn Cờ và được UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận hồi tháng 8/2010.
Được cấp phép, ông Chín đã chia khu mỏ thành 15 phần để giao khoán cho 15 tổ công nhân thuộc công ty tự tổ chức khai thác. Các tổ tự mua sắm máy móc, thiết bị, thuê công nhân, khoan lỗ nổ mìn, chế bến, bán đá. Trước khi các tổ đem sản phẩm đi tiêu thụ, ông Chín và vợ là bà Mến luân phiên thu tiền 50.000 đồng/m3.
Hiện trường vụ sập mỏ đá Lèn Cờ. Ảnh: N.K. |
Lúc đó, Công ty Chín Mến đã mở moong khai thác về phía Nam, khai thác mỏ theo kiểu khoét hàm ếch phía dưới chân, không có giám đốc điều hành, nợ tiền thuế và tiền quý quỹ môi trường,... Những vi phạm trên là nguyên nhân chủ yếu để xảy ra vụ sập mỏ ngày 1/4/2011 khiến 18 người chết, 6 người bị thương.
Tại phiên tòa tháng 5/2012, bị cáo Phan Công Chín thừa nhận tội của mình trong khi đó các cơ quan chức năng lại đổ lỗi cho nhau. Thẩm phán chủ tọa cho rằng vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, ngoài trách nhiệm cá nhân của bị cáo Chín thì tất cả những công chức liên quan và tập thể, chính quyền địa phương đều phải chịu một phần trách nhiệm.
Nguyên Khoa