Trong báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2010, Chính phủ đánh giá năm nay nhiều loại tội phạm, trong đó có tham nhũng, trật tự xã hội, kinh tế đã giảm, riêng tội phạm tham nhũng giảm 31% so với năm ngoái.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu đã không đồng tình với nhận định này. Đại biểu Nguyễn Đình Xuân nhận xét: "Báo cáo Chính phủ thể hiện sự lạc quan, nhưng qua dư luận, quan sát thực tế, báo chí, đánh giá của thế giới thì xin trả lời tình hình tham nhũng không có chuyển biến tích cực. Số vụ phát hiện tham nhũng ít hơn không có nghĩa tình hình tốt hơn".
Chung mối nghi ngờ, đại biểu Trần Văn Kiệt nói: "Tội phạm tham nhũng giảm thật hay do không phát hiện được? Tôi thấy loại tội phạm này còn nhiều và ngày càng tinh vi, xảo quyệt". Ông Kiệt bày tỏ mối lo của cử tri rằng phong trào chống tham nhũng đang thoái trào. Nó đã trở thành thứ quá quen thuộc, "là liều thuốc bôi trơn của các cá nhân, tổ chức, đi tới đâu mà không lót tay thì không được việc".
Đại biểu Đặng Văn Xướng cũng cho rằng, bức tranh phòng chống tham nhũng không sáng như báo cáo của Chính phủ, mà thực tế việc phát hiện, xử lý còn ít, chưa tương xứng yêu cầu. Ông cũng đặt nghi ngờ: "Tại sao hầu hết số vụ tham nhũng phát hiện từ cấp huyện trở xuống (trung ương chỉ chiếm 0,3%)? Phải chăng trên ít tham nhũng, hay là thủ đoạn tinh vi, cán bộ cấp cao nên không xử lý được?".
Đại biểu Trần Văn Kiệt: "Tội phạm tham nhũng giảm thật hay do không phát hiện được?". Ảnh: TTXVN. |
Bên cạnh việc phân tích báo cáo của Chính phủ về công tác tham nhũng, các đại biểu cũng nêu nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Đình Xuân đề nghị: "Phải công khai tài sản của cán bộ công chức. Chức càng to càng phải công khai cho dân biết để giám sát. Nếu không mãi mãi ta không thể trả lời cho người dân tại sao cán bộ có thể mua nhà triệu đô, tại sao con họ đi xe đẹp?".
Đại biểu Đặng Văn Xướng kiến nghị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, nói phải đi đôi với làm. Khi phát hiện vụ việc tham nhũng thì cần xử lý nghiêm, đúng người đúng tội. Hiện án treo, cải tạo không giam giữ đối với tội phạm này còn nhiều khiến người dân hoài nghi về quyết tâm chống tham nhũng.
Và một giải pháp không mới, nhưng theo ông Xướng vẫn phải làm đó là nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đừng để người dân thờ ơ, bàng quang với nạn tham nhũng. "Tôi rất lo khi người dân sẵn sàng hối lộ để được việc khi làm việc với cơ quan nhà nước. Khi vi phạm giao thông, người ta sẵn sàng bỏ tiền để khỏi bị xử phạt. Cán bộ cũng quen dần với việc nhận tiền hối lộ", đại biểu này nói.
Một vấn đề được nhiều đại biểu nữ quan tâm đó là nạn bạo lực học đường. Bức xúc trường hàng loạt clip nữ sinh đánh nhau, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh nói: "Cần làm rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội. Gia đình đã thiếu quan tâm dạy dỗ, hoặc thường xuyên đánh đập làm tấm gương xấu cho con. Nhà trưởng phải chăng có việc chạy theo thành tích nên nhà trường không báo cáo? Về phía xã hội, việc giáo dục lòng nhân ái đã bị buông lỏng".
Đại biểu Trần Thị Dung thì cho rằng tội phạm trong giới trẻ cũng như nạn bạo lực học đường có nguyên nhân từ phim ảnh đồi trụy, lối biểu diễn phản cảm của một số ca sĩ. "Nhiều ca sĩ ăn mặc hở hang, quằn quại rũ rượi trên sân kháu. Hát xong thì quần áo, phục trang cũng ở lại sân khấu", bà Dung bức xúc.
Hồng Khánh