Ngày 23/8, TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) trong phiên xét xử lưu động tại phường Hòa Khánh Nam đã tuyên phạt Hồ Văn Bình (24 tuổi, trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 13 năm tù về tội Cướp tài sản và 2 năm tù về tội Giữ người trái pháp luật.
Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 10/12/2013, Hồ Văn Bình đi bộ đến tổ 45 phường Hòa Khánh Nam, xông vào phòng chị Đỗ Thị Hồng Yên (24 tuổi, sinh viên một trưởng trung cấp ở Đà Nẵng) vờ hỏi chuyện rồi bất ngờ dùng tay bịt miệng, bóp cổ, đẩy chị này vào nhà vệ sinh uy hiếp để cướp máy tính xách tay.
Bị cáo Bình trước vành móng ngựa. Ảnh: Thanh Bình. |
Bị chị Yên chống cự, cắn vào ngón tay, Bình vung tay đánh vào mặt chị này gây thương tích và chạy trốn khi nạn nhân la hét kêu cứu. Nhanh chóng thay đổi bộ quần áo đang mặc bằng một bộ khác được chuẩn bị trước, Bình tìm cách bỏ trốn.
Bị nhiều người truy đuổi, Bình chạy vào dãy nhà trọ tại tổ 49 phường Hòa Khánh Nam rồi lao vào một phòng, khóa kín cửa, dùng dao uy hiếp 4 sinh viên có mặt bên trong. Hàng trăm công an, dân phòng có mặt tại hiện trường kêu gọi đầu hàng nhưng Bình không hợp tác.
Bình liên tục dùng dao uy hiếp tinh thần, đe dọa những người trong phòng và buộc 2 nữ sinh phải la hét để gây áp lực với lực lượng chức năng. Cố thủ đến hơn 11h đêm, Bình chịu thả người và tra tay vào còng.
Bình khai từ tháng 3/2012 đến tháng 11/2013 đã gây ra 7 vụ cướp tại quận Liên Chiểu nhằm vào nữ sinh viên bằng cách cầm dao đe dọa rồi trói chân tay nạn nhân bằng dây dù, dây nhựa, thậm chí là dây thép, sau đó nhét khăn, giấy vào miệng để cướp tài sản.
Theo cáo trạng, sau khi chiếm đoạt lượng tài sản trị giá hơn 92 triệu đồng và bị bắt giam, Bình đã vận động gia đình bồi thường hơn 45 triệu đồng nên nhiều bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Nguyễn Đông