Ngày 26/12, TAND TP HCM đã chấp nhận một phần yêu cầu của ông Nguyễn Văn Lang (80 tuổi, ngụ quận 1), ghi nhận sự tự nguyện của Sở Giao thông vận tải, buộc Sở này phải bồi thường cho nguyên đơn 50 triệu đồng là chi phí sửa chữa nhà do việc đào lô cốt làm hư hỏng.
HĐXX bác yêu cầu của ông Lang đòi Sở phải bồi thường 250 triệu đồng do mất thu nhập từ việc ngừng hoạt động kinh doanh. Theo toà, việc thi công dự án vệ sinh môi trường của Sở diễn ra dưới lòng đường, không liên quan đến phần đất của gia đình ông Lang. Mặt khác, gia đình ông này sử dụng một phần diện tích vỉa vè và bờ kênh để kinh doanh là trái quy định của pháp luật.
Ông Lang tại tòa. Ảnh: H. D. |
Theo đơn kiện, từ năm 2005 đến 2009, khi thi công dự án vệ sinh môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã cho đào "giếng", dựng lô cốt án ngữ gần hết con đường trước nhà của ông Lang trong thời gian dài. Hoạt động này làm rạn nứt ngôi nhà 12/7 đường Nguyễn Duy Tự, quận 1 và khiến quán ăn của gia đình ông phải đóng cửa vì không có khách.
Ông Lang khởi kiện đòi Sở phải bồi thường 120 triệu đồng chi phí sửa chữa nhà, bao gồm cả tiền trượt giá. Ngoài ra, ông Lang cũng đòi bồi thường khoản mất thu nhập cho 42 tháng bị “lô cốt” án ngữ là 250 triệu đồng.
Tại tòa hôm nay, ông Lang vẫn giữ nguyên yêu cầu. "Từ khi lô cốt dựng lên chúng tôi đã phải đóng cửa quán. Kể cả thời gian lô cốt được tháo chúng tôi cũng không thể mở quán lại vì đã mất khách, nhưng tôi chỉ tính bồi thường trong những tháng có lô cốt", ông trình bày với HĐXX.
Tuy nhiên, đại diện của Sở chỉ đồng ý bồi thường khoản tiền hơn 30 triệu đồng chi phí sửa chữa nhà theo kết quả giám định và hỗ trợ thêm một phần tiền, tổng cộng là 50 triệu đồng.
Hải Duyên