Bị cáo Hạnh chăm chú ghi chép phần luận tội của VKS. |
Công tố viên cho rằng: "Trần Mai Hạnh không thừa nhận đã nhận tiền, đồng hồ Omega của Thuyết và Hiệp. Nhưng việc đưa tiền thì cả Thuyết và Hiệp đều đã khai có chứng kiến. Việc đưa nhận tiền, vật chất nói trên còn phù hợp với tất cả việc làm, việc đi lại, ăn uống của các bị can. Những việc làm của Trần Mai Hạnh đều có mục đích bỏ qua nhiều quy định về tài liệu, công văn thủ tục hành chính để gây áp lực với cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm buộc các cơ quan này phải trả tự do cho Trương Văn Cam. Là người giữ chức vụ cao trong cơ quan ngôn luận, nhưng cái bả vật chất đã dẫn dắt Trần Mai Hạnh đến với bọn tội phạm… Những hành vi của Trần Mai Hạnh đã phạm tội nhận hối lộ và cố ý làm lộ bí mật công tác. Riêng tội cố ý làm lộ bí mật công tác, tính đến ngày khởi tố đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó nghĩ nên đề nghị rút truy tố Trần Mai Hạnh về tội danh này. Đối với tội nhận hối lộ, khi lượng hình cũng cần xem xét đến nhân thân của bị cáo, đã có nhiều năm công tác và có nhiều đóng góp cho công tác báo chí, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự”.
Trong khi đại diện VKS đọc bản luận tội, Trần Mai Hạnh vừa đứng nghe vừa chăm chú ghi chép lại.
Bị cáo Phạm Sĩ Chiến. |
Cáo trạng truy tố nguyên phó viện trưởng VKSND Tối cao Phạm Sỹ Chiến về tội nhận hối lộ, theo điểm c, d, e, khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 1985 được sửa đổi, bổ sung năm 1992. Công tố viên cho rằng: Trong quá trình điều tra, Phạm Sỹ Chiến hoàn toàn phủ nhận hành vi nhận hối lộ giàn máy, nhưng thừa nhận có sự việc Thuyết đem đến nhà lắp máy nghe nhạc. Lời khai của Phạm Sỹ Chiến cùng vợ là Phạm Thị Chức và con gái Phạm Thị Hòa cũng có nhiều mâu thuẫn về nguồn gốc giàn máy… Hơn nữa, căn cứ vào lời khai của những người trực tiếp quan hệ với bị cáo Phạm Sỹ Chiến như Trần Văn Thuyết, Tôn Vĩnh Đắc, Dương Ngọc Hiệp và anh Thông (lái xe của Thuyết), cùng với mối quan hệ đã được hình thành trong thời gian giải quyết đơn của Phan Thị Trúc cho thấy có việc Phạm Sĩ Chiến nhận hối lộ. Điều này phù hợp với hành vi của bị cáo Chiến khi ra văn bản 1333 kiến nghị trả tự do cho Năm Cam. Theo công tố viên, "cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện”.
Trần Văn Thuyết (Thuyết "Chăn Voi") bị buộc hai tội đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Công tố viên luận rằng cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với 2 tội danh này. Riêng hành vi bắt, giữ người trái pháp luật - cớ để Ban chuyên án Năm Cam bắt Thuyết - được VKS rút quyết định truy tố, vì tính đến ngày bị khởi tố đã thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nguyên trưởng phòng kiểm sát giam giữ cải tạo thuộc VKSND thành phố Hà Nội Nguyễn Thập Nhất được luận là đã tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, được quy định tại điểm a, c, khoản 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự 1999. Công tố viên nói: "Hành vi của Nguyễn Thập Nhất góp phần làm tha hóa một số cán bộ có chức vụ trong cơ quan pháp luật, hạ thấp uy tín của ngành kiểm sát mà Nhất cũng là một thành viên. Đối với bị cáo cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện. Tuy nhiên cũng xem xét bị cáo đã có thành tích xuất sắc trong công tác, trên 10 năm đạt chiến sĩ thi đua và gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính 15 triệu đồng và 2.000 USD, nghĩ nên giảm nhẹ phần nào cho bị cáo theo Điều 46 Bộ luật Hình sự”.
Dương Ngọc Hiệp được vị công tố đánh giá "là một trong số thành viên tích cực nhất trong tổ chức tội phạm của Trương Văn Cam, người tích cực bàn với gia đình dùng tiền quan hệ, mua chuộc một số cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan báo chí nhằm mục đích hủy bỏ việc tập trung giáo dục cải tạo đối với Trương Văn Cam. Việc làm của Hiệp đã làm cho một số cán bộ có chức quyền trong cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan ngôn luận thoái hóa biến chất”. Ngoài tội danh đưa hối lộ, Hiệp “Phò Mã” còn bị luận tội che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Về tội cưỡng đoạt tài sản nêu trong cáo trạng, VKS cho rằng chưa có đủ căn cứ để kết luận. Bởi trước tòa Hiệp phủ nhận lời khai trước đó còn bị hại Hứa Văn Em cũng xin rút lại đơn tố cáo. Vì vậy công tố viên quyết định rút truy tố Dương Ngọc Hiệp tội danh này. Với 4 tội danh truy tố, đại diện công tố đề nghị cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc. "Đặc biệt đối với tội đưa hối lộ, cần áp dụng mức hình phạt cao nhất mà khung hình phạt của điều luật đã quy định”.
Phan Thị Trúc và Trương Thị Lan cũng bị luận tội đưa hối lộ. Riêng Trúc “Mẫu Hậu” còn phạm thêm hai tội cho vay lãi nặng và che giấu tội phạm. Bị cáo Trương Thị Lan được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt vì đã có thái độ khai báo thành khẩn, bản thân chưa có tiền án tiền sự và gia đình có nhiều người bị truy tố, xét xử trong vụ án này. Hơn nữa theo VKS, việc đưa hối lộ của Lan một phần do có sự gợi ý của Nguyễn Thập Nhất.
Bị cáo Bùi Quốc Huy có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. |
Theo bản luận tội đại diện công tố trình bày hôm nay, nhiều bị cáo nguyên là cán bộ, chiến sĩ công an được đề nghị cho hưởng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Nguyên giám đốc Công an TP HCM Bùi Quốc Huy bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa làm đúng và đầy đủ các quy định về chức trách nhiệm vụ của một giám đốc Công an thành phố. Hậu quả là tổ chức tội phạm của Trương Văn Cam được củng cố, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, ngày càng tinh vi, nham hiểm hơn. Tội danh truy tố thiếu trách nhiệm gậy hậu quả nghiêm trọng của bị cáo Bùi Quốc Huy được quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên theo công tố viên, "cũng cần xem xét đến những thành tích trong chiến đấu, công tác từ những ngày đầu bị cáo tham gia cách mạng và những năm sau ngày giải phóng để giảm nhẹ một phần hình phạt”.
Về hành vi của Nguyễn Mạnh Trung, nguyên phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra TP HCM, công tố viên luận: Do có mối quan hệ thân tình với Trương Văn Cam nên bị cáo Trung cố tình bao che cho Nguyễn Văn Thọ trong vụ chủ mưu giết Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Mạnh Trung phủ nhận điều đó. Công tố viên cho rằng qua các tài liệu có trong hồ sơ và các lời khai của những bị cáo có liên quan chứng tỏ Nguyễn Mạnh Trung đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điểm c, khoản 2, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, theo bản luận tội, "xét bị cáo đã có nhiều thành tích trong công tác nghiệp vụ, điều tra và chỉ đạo cấp dưới điều tra phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng và phức tạp trên địa bàn thành phố, được tặng thưởng nhiều bằng khen; có hai người cha (đã chết) đều là cán bộ lão thành cách mạng, nên cần xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo”.
Bị cáo Võ Văn Tâm (Phòng Cảnh sát hình sự TP HCM) khai nhận 10 triệu đồng của Trương Văn Cam và đồng bọn để không làm nhiệm vụ của mình là đấu tranh phòng và chống tệ nạn xã hội. Theo đại diện công tố, "hành vi nhận hối lộ của Tâm đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với trật tự trị an an toàn xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân. Tuy nhiên khi áp dụng hình phạt đối với bị cáo cũng cần đánh giá, xem xét nhiều khía cạnh được coi là tình tiết giảm nhẹ hình phạt".
Tương tự, các bị cáo Lê Minh Hùng, Trần Văn Chính, Đặng Văn Hoản, Huỳnh Văn Long, Huỳnh Công Thành (cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận 8)… đều bị buộc tội nhận hối lộ. Nhưng VKS đề nghị HĐXX xem xét "quá trình tham gia công tác” hoặc “hoàn cảnh gia đình khó khăn, khai báo thành khẩn”, “phạm tội trong hoàn cảnh các cán bộ chỉ huy đều đã có liên hệ và nhận hối lộ của các chủ sòng bạc"... để cân nhắc mức hình phạt đối với bị cáo.
Tất cả các bị cáo được luận tội từ hôm qua đến nay, đại diện công tố không đề nghị mức án cụ thể, mà chỉ nêu chung chung là "mức án cao nhất của khung hình phạt", hoặc "cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc"... Theo kế hoạch luận tội của VKS, mức án cụ thể với từng bị cáo sẽ được công bố ở phần cuối bản luận tội. Hai ngày lễ 30/4 và 1/5, tòa sẽ nghỉ để tiếp tục phần luận tội vào sáng 2/5.
Nghĩa Phương