Ngày 7/8, bản án của TAND Hà Nội xác định, ông Ngô Đức Chính (62 tuổi, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) ngồi chơi cờ gần quán nước vỉa hè nhà ông Nguyễn Khắc Cầm (85 tuổi). Cho rằng những người chơi cờ gây ầm ĩ, chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, con gái ông Cầm) ra nhắc nhở.
Bị cáo Chính trong phần thẩm vấn. Ảnh: Việt Dũng. |
Chiều hôm sau (21/11/2011), ông Chính ra quán của cụ Cầm kể lại chuyện, tỏ ý không bằng lòng trước thái độ được cho là hỗn hào của chị Lan.
Và giữa hai người người đàn ông lớn tuổi đã xảy ra to tiếng. Chị Lan xông vào bênh bố. Trong lúc giằng co, ông Chính rút dao bấm đâm chị Lan 4 nhát, gây thương tích. Cụ Cầm thấy vậy cầm xô nhựa đập vào đầu người đâm con mình. Với con dao trên tay, ông Chính đã quay sang hại chết người hàng xóm 85 tuổi.
Hôm nay, với dáng vẻ mệt mỏi, bị cáo Chính gầy gò thừa nhận toàn bộ hành vi gây ra với bố con cụ Cầm. HĐXX nhận định, việc chị Lan không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo.
Với thành vi bị khép vào tội giết nhiều người, ở tuổi 62 ông Chính phải nhận án tù chung thân.
Việt Dũng