Theo bản án sơ thẩm ngày 26/6 của TAND Hà Nội, bà Trần Thu Huyền (61 tuổi, ở quận Thanh Xuân) giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Sơn châu Á, Vũ Huy (31 tuổi, con trai bà) làm giám đốc chi nhánh.
Các bị cáo Sự, Huyền, Huy (từ trái qua). Ảnh: Việt Dũng. |
Tháng 7/2010, bà Huyền chỉ đạo Huy gặp một người để nhờ mua thép. Trước khi gặp, hai mẹ nhờ người đàn ông tên Dương làm giả giấy bảo lãnh thanh toán, giấy ủy nhiệm chi của một ngân hàng. Với giấy tờ này, họ được chấp nhận lấy hàng trước, thanh toán sau. Cú lừa trót lọt, bà Huyền và con đã chiếm đoạt số hàng trị giá hơn 7,7 tỷ đồng của bên bán.
Bà Huyền còn nhờ ông Dương làm giả văn bản có nội dung Sơn châu Á góp vốn với Công ty CP xây dựng Sông Hồng - chủ đầu tư dự án phá dỡ, xây mới nhà chung cư cao tầng B4 Khu tập thể Kim Liên. 9 người đã sập bẫy lừa của bà Huyền khi giao tiền mua căn hộ. Mỗi lần bán, bà Huyền mời ông Hoàng Văn Sự (công chứng viên Phòng công chứng số 5 thành phố Hà Nội) đến công chứng hợp đồng “góp vốn”.
Cũng với việc nhờ người đàn ông tên Dương, mẹ con bà Huyền tiếp tục làm giả văn bản góp vốn để giành quyền mua căn hộ tại nhiều dự án, rồi lừa bán lại cho một số người...
Theo cáo buộc, ngoài lừa đảo bán bất động sản, bà Huyền còn có hành vi chiếm đoạt tiền trong việc ký hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm, hợp đồng tín dụng vay tiền của 2 ngân hàng. Mẹ con bà Huyền bị quy kết chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,4 tỷ đồng của 13 người, 4 tổ chức.
Trước tòa, bà Huyền khai do làm ăn nợ nần nhiều nên làm giả các giấy tờ bảo lãnh thanh toán của ngân hàng và các hợp đồng vay vốn, góp vốn, phiếu thu tiền. Số tiền chiếm đoạt, bà dùng trả lương công nhân và chi tiêu hết.
Có mặt trong hai ngày xử 25-26/6, các bị hại cho rằng vì tin tưởng vào các hợp đồng có công chứng, cùng với chức danh Tổng giám đốc, giám đốc của mẹ con bà Huyền nên đã giao tiền. Họ tha thiết được nhận lại dù chỉ là một phần tài sản đã mất.
Cựu công chứng viên Hoàng Văn Sự khai tin tưởng bà Huyền nên không kiểm tra kỹ để phát hiện các biên bản thỏa thuận góp vốn là giả tạo. Ông thừa nhận do năng lực hạn chế, nghĩ chỉ công chứng hợp đồng góp vốn, không biết là hợp đồng chuyển nhượng của bà Huyền với người mua.
Tòa án xác định, hành vi thiếu trách nhiệm của ông Sự đã giúp bà Huyền chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng của 4 người. Tòa tuyên phạt ông Sự 7 năm tù (cộng với 3 năm tù treo trong một vụ án khác).
Bà Huyền lĩnh án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu. Huy bị phạt 24 năm.
Ông Dương đang chưa xác định được tung tích nên sẽ bị xử lý sau.
Việt Dũng