Theo nhà chức trách, Công ty cổ phần Thương mại dược phẩm Nhật Tân do bà Liên làm giám đốc có trụ sở trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cuối năm 2006, giám đốc Liên tung ra thông tin Nhật Tân đang kinh doanh độc quyền tân dược của Hàn Quốc có lợi nhuận rất lớn để huy động vay vốn của mọi người. Với thời gian vay 1-4 tháng, lãi suất cao hơn nhiều so với ngân hàng nên không ít người đã đưa tiền cho bà Liên... Cảnh sát xác định giám đốc Nhật Tân chiếm đoạt trên 23,5 tỷ đồng, 737.000 USD và 10.000 euro của các chủ nợ. Quá trình điều tra phát hiện, bà Liên còn mượn 26 sổ đỏ của các gia đình để lập các phương án kinh doanh, hợp đồng mua bán khống vay tiền của 9 ngân hàng với số tiền gốc và lãi đến nay còn nợ trên 120 tỷ đồng. (Theo Công An Nhân Dân)
|