Theo bản án sơ thẩm ngày 6/7 của TAND Hà Nội, trong thời gian ở Hàn Quốc, Nguyễn Văn Lực (42 tuổi, quê Hải Dương) quen anh Jeong Young Bok (36 tuổi).Tháng 3/2015 anh Bok sang Việt Nam du lịch, có gặp lại Lực. Được hỏi về việc đưa người sang Hàn Quốc du lịch và chữa bệnh, Bok nói có nhiều mối quan hệ ở Hàn Quốc nên lo được.
Lực bàn với Trần Văn Hà (35 tuổi, tư vấn viên du học nước ngoài) về việc này. Hai người thống nhất đưa 80.000 USD cho Bok để làm thủ tục cho một số khách hàng.
Giữa tháng 6/2015, hết thời hạn thoả thuận song không đưa được người đi trong khi tiền đã chuyển cho đầu mối phía Hàn Quốc, anh Bok trốn khỏi Hải Dương vào TP HCM.
Ngày 19/6/2015, Hà tìm thấy người đàn ông Hàn Quốc này nên áp giải đưa đến Công an phường 4, quận Tân Bình giải quyết, đồng thời yêu cầu Lực vào TP HCM hỗ trợ.
Lực đưa Bok về Hà Nội, giao cho Nguyễn Văn Mạnh (25 tuổi, quê Hải Dương) trông giữ với yêu cầu không cho rời khỏi nhà, còn Hà giữ bạn của nạn nhân. Lực liên tục yêu cầu Bok trả tiền đã nhận nếu không sẽ phải đi tù.
Ngày 24/7/2015, hơn một tháng bị giam lỏng, anh Bok đã dùng dao cứa vào cổ tay tự tử nhưng được Lực phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu. Vài ngày sau, hành vi giam người trái luật của Lực, Hà bị cảnh sát phát hiện.
Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX cho rằng bị hại cũng có lỗi một phần. Lực nhận tiền của nhiều người rồi đưa cho anh Bok nên muốn gây sức ép để đòi lại được 80.000 USD.
HĐXX tuyên phạt Lực 36 tháng tù, Hà 30 tháng tù, Mạnh 24 tháng tù cùng về tội Bắt giữ người trái pháp luật.
Việt Dũng