Ngày 4/12, TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, thay đổi tội danh từ Đưa hối lộ sang Làm môi giới hối lộ đối với 8 bị cáo trong vụ "lót tay" cán bộ Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ.
Riêng ông Phạm Thanh Dũng (60 tuổi, nguyên phó phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp) không được HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân về tội Nhận hối lộ và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Ông Dũng là người duy nhất không được chấp nhận kháng cáo. Ảnh: Tây Đô |
Theo HĐXX, 8 người được thay đổi tội danh do nguồn tiền có được để "lót tay" cho cán bộ Sở Tư pháp "là của những người có nhu cầu lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc hoặc những người có yêu cầu về dịch vụ" để Dũng "giải quyết nhanh" hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. TAND thành phố Cần Thơ buộc tội Đưa hối lộ với 8 bị cáo kia là không chính xác vì họ chỉ đóng vai trò trung gian.
Tuy nhiên, dù được đổi tội danh nhưng Trần Ngọc Trung (34 tuổi) vẫn bị phạt 20 năm tù, bằng với mức án của tội Đưa hối lộ bị cấp sơ thẩm tuyên. Hai người được giảm một năm tù là Nguyễn Hoàng Minh (19 năm), Trần Huệ Cơ (9 năm); Nguyễn Thị Kim Hoàng, A Hữu Thọ, Trần Thị Thanh Hường, Bùi Hữu Tố và Chế Thị Bích Trang được giảm 2-5 năm tù.
Ngoài ra, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao cũng kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu "thiếu trách nhiệm của ban lãnh đạo Sở Tư pháp Cần Thơ" vì đã để thuộc cấp gây hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan Nhà nước.
Vụ nhận hối lộ lớn nhất miền Tây bị phanh phui khi ngày 11/11/2010 ông Dũng bị bắt quả tang nhận 900 USD từ tay Trung tại quán cà phê. Khám xét nhà Dũng, cơ quan điều tra thu 19 cây vàng cùng 2 sổ tiết kiệm gửi 46 lượng vàng và một khẩu súng K59. Khẩu súng này ông Dũng được cấp phép sử dụng đến cuối tháng 3/2000, từ hồi còn ở chiến khu. Khi chuyển công tác từ Ban Tổ chức chính quyền về Sở Tư pháp, ông Dũng không nộp lại súng mà giữ làm "kỷ niệm".
Vị Phó phòng khai đã nhận "giúp" hàng nghìn trường hợp lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc để nhận tiền bồi dưỡng hơn 4 tỷ đồng.
Duy Khang