Theo bản án sơ thẩm ngày 29/7 của TAND quận Ba Đình, Hà Nội, từ đầu tháng 8/2012, lợi dụng việc các xe chở hàng không được vào trong chợ Long Biên, Đỗ Thu Hằng (33 tuổi) lập tổ bốc xếp trái phép, giao cho Trần Trung Chiến (26 tuổi) đứng ra quản lý.
Dưới trướng của Chiến có 9 người. Hàng ngày từ 20h30 đến 1h hôm sau, Chiến và đồng bọn ra khu vực đỗ của các xe chở rau, ép các chủ hàng thuê bốc dỡ dù họ không có nhu cầu. Chúng thường chỉ đếm hoặc bốc dỡ một số ít rồi bỏ đi và đòi mức tiền từ 30.000 đến 500.000 đồng/lần.
Những người chống đối sẽ bị nhóm của Chiến làm dập nát hàng hóa. Nhiều chủ hàng không muốn gây mâu thuẫn với Hằng và Chiến nên buộc phải nộp tiền. Có chủ xe nộp theo mức 1,5-3 triệu đồng một tháng.
Khoảng 0h ngày 24/1/2013, người trong nhóm của Chiến đang cưỡng đoạt 50.000 đồng của một chủ hàng thì bị Công an quận Ba Đình bắt quả tang. Hằng, Chiến và 5 người khác bị tạm giữ, cảnh sát cáo buộc nhóm này đã cưỡng đoạt tổng cộng gần 200 triệu đồng.
Nhóm của Hằng trong phiên tòa hôm 29/7. |
HĐXX xác định Chiến giữ vai trò chủ mưu, Hằng là người tiếp nhận ý chí tích cực. Trước đó, VKS truy tố Hằng đứng đầu nhóm xã hội đen này, song sau nhiều lần trả hồ sơ, cơ quan công tố đã rút tình tiết tăng nặng, định khung với nữ quái này. Lý do VKS đưa ra là Hằng có thu nhập từ công việc bán hàng nước, không phải sinh sống bằng nghề cưỡng đoạt.
HĐXX cũng nhận định, hành vi của các bị cáo kéo dài, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Trước đó, cơ quan tố tụng từng trừng trị nhiều băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên, song các bị cáo không lấy đó là bài học, lao vào con đường phạm pháp.
Tòa tuyên phạt Chiến 7 năm 6 tháng tù; Hằng 4 năm, 5 bị cáo còn lại nhận từ 5 năm đến 6 năm 6 tháng vì tội Cưỡng đoạt tài sản, đồng thời phải nộp toàn bộ số tiền cưỡng đoạt của các bị hại.
Việt Dũng