Ngày 17/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu oan của bà Nguyễn Thị Loan (40 tuổi, nguyên hiệu phó một trường cao đẳng nghề) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được tuyển dụng vào trường cao đẳng nghề thuộc Liên minh HTX Việt Nam, sau 3 năm công tác, bà Loan được bổ nhiệm chức hiệu phó, kiêm giám đốc trung tâm đào tạo thường xuyên và ngoại ngữ.
Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2011, bà Loan nhận tiền cùng hồ sơ của hàng chục người dân nghèo ở nhiều địa phương, hứa hẹn đưa họ sang Hàn Quốc lao động. Giá mỗi người muốn đi xuất khẩu lao động từ 150 đến 180 triệu đồng.
Khi đến nộp hồ sơ, nhiều người được bà Loan "tư vấn", làm việc tại Hàn Quốc, mức lương khoảng 300 triệu đồng một năm. Người có nhu cầu đặt cọc cho bà này 30-50 triệu đồng/hồ sơ, số còn lại trả nốt khi được sang Hàn Quốc lao động.
Sau khi nhận hồ sơ, nữ cựu hiệu phó tổ chức cho nhiều người học ngoại ngữ. Tuy nhiên, tất cả những người đưa tiền cho bà Loan không thể xuất ngoại.
Các bị hại lần lượt đòi lại tiền nhưng bà Loan không trả. Theo cáo buộc, tổng cộng có 26 người bị bà Loan chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.
Tháng 12/2015, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Loan 17 năm tù. Cho rằng bị truy tố và xét xử oan, nhưng bà Loan không chứng minh được bản thân không phạm tội.
Tại phiên phúc thẩm, hồ sơ và lời khai của các bị hại thể hiện bà Loan hứa hẹn đưa nhiều người sang Hàn Quốc lao động, sau khi nhận tiền của họ. Tòa phúc thẩm đã bác đơn, tuyên y án 17 năm tù với bà Loan.
Việt Dũng