Hai nghi can đe doạ chủ tịch Bắc Ninh đã bị bắt và khởi tố về tội khủng bố; không tố giác tội phạm. Ảnh. Bá Đô
Chiều 11/4, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú ở Ba Đình, Hà Nội) về tội Khủng bố và Trần Anh Thuận (36 tuổi, ở Bắc Ninh) về tội không tố giác tội phạm.
Theo điều tra, Phương là người trực tiếp nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nội dung tin nhắn là "để yên cho các dự án khai thác luồng lạch, khai thác cát làm ăn".
Phương làm việc cho một số đơn vị khai thác cát trái phép, mục đích của việc nhắn tin là đánh lạc hướng cơ quan điều tra, gây ảnh hưởng đến việc làm ăn của các công ty được cấp phép.
Thuận được xác định biết thông tin Phương nhắn tin đe dọa, tuy nhiên cố tình không tố giác với cơ quan điều tra. Ngày 1/4, cả Phương và Thuận bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.
Giữa tháng 3, UBND Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra các cá nhân từ Trung ương đến địa phương đứng ra bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh sau khi tỉnh này kiến nghị dừng khai thác cát trên sông Cầu.
Theo UBND tỉnh, quá trình triển khai dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu xảy ra việc lợi dụng khai thác cát trái phép. Hậu quả làm sạt lở bờ sông, buộc tỉnh phải bố trí 30 tỷ đồng xử lý.
Ngày 16/3, Công an Bắc Ninh lập ban chuyên án điều tra các trường hợp nhắn tin đe dọa. Bộ Công an cũng vào cuộc.
Xem thêm:
Người dân Bắc Ninh mất ngủ vì tàu khai thác cát
Bá Đô