Hôm nay, TAND TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Trần Thị Lài (34 tuổi) từ 6 năm tù xuống còn 4 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Lài bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai. |
Bản án sơ thẩm xác định, do ở gần gia đình chồng nên Trần Thị Lài thường xuyên tới lui rất thân thiết. Sau nhiều lần nghe chị chồng và mẹ nói chuyện, Lài biết họ để dành được một số vàng và cất trong tủ gỗ ngoài phòng khách.
Sáng 2/2, Lài đến thăm mẹ chồng nhưng bà đang nấu cơm dưới bếp. Thấy nhà cửa vắng vẻ, Lài nảy sinh ý định trộm vàng của gia đình chồng nên lẻn lên phòng khách. Thấy chiếc tủ gỗ chỉ khóa hờ hững, nàng dâu nắm tay cầm giật mạnh làm cánh cửa tủ bung ra. Lài lấy toàn bộ số vàng mang về nhà giấu dưới hố ga trong nhà vệ sinh rồi bỏ đi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm sau, người chị chồng về nhà phát hiện toàn bộ tài sản mà bao lâu nay gia đình dành dụm được (13 cây vàng và mặt đá cẩm thạch) biến mất nên đến công an trình báo.
Nơm nớp lo sợ về hành vi đen tối của mình, rạng sáng hôm sau Lài kể toàn bộ sự việc cho chồng nghe rồi cùng anh mang vàng đến trả cho gia đình. Tuy nhiên, khi đến công an đầu thú, Lài khai chỉ lấy cắp 8,8 cây vàng của nhà chồng.
Do không thể chứng minh Lài trộm toàn bộ số tài sản như nạn nhân khai báo, cơ quan điều tra chỉ buộc nàng dâu này chịu trách nhiệm về số vàng đã khai nhận.
Vũ Mai