Ngày 24/9, sau 8 tháng gây án, Lưu Công Hoàng (20 tuổi ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông Nguyễn Chí Hùng (50 tuổi ở quận Long Biên).
Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2010 Hoàng và ông Hùng quen biết nhau. Hoàng nhiều lần đến nhà ông Hùng chơi, biết ông Hùng sống độc thân, có nhiều tài sản nên đã nảy sinh ý định sát hại.
![]() |
Bị cáo Lưu Công Hoàng (bìa trái) tại phiên xử. Ảnh: H.Anh. |
Đêm 24/1/2011, Hoàng đến nhà và được ông Hùng nấu mì tôm cho ăn. Sau bữa ăn, Hoàng lên phòng ngủ của ông Hùng ở tầng hai, thủ sẵn một chiếc chày giấu trong chăn để làm hung khí gây án. Đợi lúc chủ nhà vừa lên phòng cởi bỏ quần áo, Hoàng bất ngờ dùng chày đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.
Sau khi gây án, Hoàng lấy đi 4 chiếc nhẫn vàng, điện thoại di động, xe máy của nạn nhân rồi khóa cửa bỏ trốn vào Thanh Hóa. Dọc đường trốn chạy, hung thủ vứt chiếc chày và chìa khóa nhà tại khu vực cầu Thanh Trì.
Nhà chức trách cho hay, vào đến Thanh Hóa, Hoàng nhờ Bùi Văn Chí (20 tuổi, cùng quê với Hoàng) mang chiếc xe máy đi bán hộ. Anh ta hứa sau khi bán sẽ cho Chi một triệu đồng. Thấy vậy, Chi đã môi giới bán xe cho Hoàng Anh Ngọc (18 tuổi, cùng quê Hoàng) với giá 3,5 triệu đồng. Khi bán, Hoàng dặn Ngọc do đây là "xe nhảy" nên phải mang đi dán lại để thay đổi đặc điểm của xe, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Đầu tháng 2, hung thủ bị công an bắt cùng những tang vật có liên quan đến vụ án.
Tại phiên xử, với gương mặt điển trai, bị cáo Hoàng ngập ngừng khai lại hành vi phạm tội. Người thân cho biết không ngờ sau nửa tháng về Hà Nội tìm việc, Hoàng đã gây ra tội ác trên.
HĐXX tuyên phạt tử hình với Hoàng về hành vi giết người, 3 năm tù về hành vi cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, Chí bị xử phạt 8 tháng tù, Ngọc 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hà Anh