Ngày 22/8, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Nam Định) đã triệu tập Trần Quang Hải (28 tuổi) để làm rõ hành vi tung tin đồn có “thảm án 8 người chết ở Nam Định”, phát tán trên mạng xã hội.
![nam-thanh-nien-tung-tin-don-tham-sat-8-nguoi-chet-de-cau-like](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/08/22/Untitled-3-5281-1503379067.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G9ky1Tjv5K76W1OwV0I6Dg)
Hải lấy ảnh từ vụ thảm án ở Bình Phước rồi đăng lên mạng với nội dung vụ thảm án xảy ra ở Nam Định.
Theo cơ quan công an, ngày 10/8, Hải chia sẻ một liên kết trên một diễn đàn Facebook với nội dung “Nam Định thảm sát trong đêm, 8 người trong một gia đình thiệt mạng”, kèm hình ảnh công an đang khám nghiệm hiện trường một vụ án.
Tại cơ quan công an, Hải khai đã lấy thông tin và hình ảnh về vụ thảm án ở Bình Phước rồi "biến" thành "thảm sát ở tỉnh Nam Định". Sau đó, Hải đăng lên mạng nhằm thu hút người xem để thu tiền quảng cáo.
Đại điện Công an tỉnh Nam Định cho rằng, thông tin thất thiệt do Hải đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ, bình luận gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại Nam Định.
Một luật sư cho hay người tung tin thất thiệt nếu đủ cơ sở xử lý hình sự sẽ bị khép vào tội Vu khống, mức phạt từ 3 tháng đến 7 năm tù. Trường hợp xử lý hành chính, người vi phạm sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng, theo Nghị định 174/2013 về hành vi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp".
Ngày 12/6, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) căn cứ Nghị định 174/2013 đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng với Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi) vì bịa đặt thông tin bắt cóc trẻ em trên Facebook cá nhân. |