Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tìm ra chủ tài khoản đã đăng nhiều bức hình săn bắt động vật hoang dã và chim trời cách đây hơn một tuần. Đó là thiếu niên trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, đang theo học lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn.
Sáng nay, được mời làm việc với nhà chức trách, nam sinh thừa nhận đã sử dụng súng cồn tự chế để săn chim trời. Bức ảnh hành hạ con khỉ nằm trong bao tải được chụp lại của một người đi rừng cách đây hai năm, còn góc ảnh con nai bị trói bốn chân là tải từ mạng Internet. Cậu đăng trên Facebook của mình để "mua vui".

Bức ảnh hành hạ khỉ được chia sẻ trên Facebook của nam sinh lớp 12 được lý giải là chụp lại của một người đi rừng, đăng để "mua vui".
Nam sinh nói cũng nhận được một lời khuyên nên gỡ bức ảnh phản cảm này nhưng cậu không thực hiện vì nghĩ không vi phạm pháp luật.
Về khẩu súng cồn tự chế để săn chim trời, cậu nói do không hiểu biết pháp luật nên sử dụng. Khẩu súng đã được giao nộp công an.
"Chúng tôi đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với nam sinh về hành vi sử dụng súng tự chế trái phép, mức phạt từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Với việc đăng hình ảnh hành hạ động vật hoang dã lên Facebook, đơn vị sẽ tham mưu xin ý kiến cấp trên về hướng xử lý", Chi cục trưởng kiểm lâm Hà Tĩnh nói.

Nam sinh sẽ bị phạt hành chính do sử dụng súng cồn tự chế để săn chim trời.
Trước đó, tháng 10/2015, nhà chức trách huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đã xử phạt hành chính 6 triệu đồng với 4 người về vây bắt hai con chồn, sau đó đăng ảnh khoe trên Facebook trước khi làm thịt.
Điều 190 Bộ luật Hình sự quy định, người nào săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Nếu phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn, sử dụng các phương tiện săn bắt bị cấm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng… thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. |
Đức Hùng
Xem thêm:
>> Truy tìm người hành hạ khỉ, đăng ảnh Facebook
>> Khoe ảnh chồn bay trên Facebook, cán bộ huyện đối diện án phạt