![]() |
Ông Lương Ngọc Phi tại buổi xin lỗi công khai của tòa án - Ảnh: Công Thắng |
Ngày 13/6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình công khai thừa nhận sự tắc trách của các cơ quan tố tụng tỉnh trong việc khởi tố, điều tra vụ án của ông Lương Ngọc Phi, dẫn đến việc ông phải mang án oan trong suốt 8 năm.
Với 1.066 ngày (từ1/5/1998 đến 30/3/2001) bị giam oan, ông Phi đã yêu cầu các cơ quan tố tụng gây oan sai phải bồi thường hơn 23 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn yêu cầu các cơ quan này phải công khai xin lỗi trên Báo Nhân dân (1 lần) và Báo Thái Bình (3 lần).
Vụ án khởi nguồn từ việc, ông Phi bị công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam với 2 tội danh: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN” và “trốn thuế”. Tại bản án hình sự sơ thẩm năm1999, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt ông Phi 17 năm tù. Ngoài ra, ông còn phải bồi thường cho các bên bị hại số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.
Ông Phi đã kháng án lên TANDTC. Sau khi xem xét các tài liệu, tình tiết liên quan đến vụ án, 4/2000 tòa phúc thẩm TANDTC, tuyên ông Phi không phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN”. Tội trốn thuế của ông Phi được yêu cầu điều tra lại từ đầu.
Ông Phi vẫn tiếp tục bị giam giữ để điều tra “hành vi trốn thuế” cho tới ngày 30/3/2001. Hơn 2 năm sau, Viện KSND tỉnh Thái Bình ra quyết định đình chỉ điều tra.
Trong buổi họp bàn phương án đền bù cho ông Phi, các cơ quan tố tụng của tỉnh đã đùn đẩy trách nhiệm bồi thường. TAND tỉnh cho rằng sau 2 lần trả hồ sơ, nhưng Viện KSND vẫn truy tố ông Phi về tội trốn thuế, vì vậy việc giải quyết bồi thường cho ông Phi là trách nhiệm của cơ quan này. Trong khi đó, cơ quan công tố lại khẳng định, tại thời điểm khởi tố đủ căn cứ để truy tố Lương Ngọc Phi với các tội danh trên. Do vậy, ông Phi không thuộc trường hợp được bồi thường. Tuy nhiên, 11/2005, Viện KSNDTC đã chính thức khẳng định: “Việc để xảy ra oan đối với ông Lương Ngọc Phi là do nhận thức chưa đầy đủ của các cơ quan tiến hành tố tụng ở Thái Bình. Do đó trách nhiệm bồi thường thuộc về các cơ quan tố tụng của Thái Bình”.
Mới đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu đã yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cán bộ đã gây oan sai cho ông Phi.
Anh Đức