Trực tiếp chỉ huy lực lượng cảnh sát tối 16/5, đại tá Trọng cho biết, đám đông gần 600 học viên không có hành vi đập phá, hò hét gây mất trật tự mà hô "Hải Phòng vô địch" để cổ vũ cho trận thắng của đội bóng đá đất Cảng vào chiều hôm đó.
* Clip học viên cai nghiện trên đường phố Hải Phòng |
Đoàn người đi trên quãng đường dài gần 20 km từ huyện Tiên Lãng vào trung tâm thành phố. Trong số này có nhiều người từng đi tù, nhiễm HIV.
Học viên rời khỏi trung tâm cai nghiện tràn ra đường. Ảnh: Báo Hải Phòng |
Ông Trọng cho rằng, quy định pháp luật vừa được sửa đổi đã không coi người sử dụng ma túy là tội phạm. Những học viên đến trung tâm cai nghiện là do tự nguyện hoặc có quyết định bắt buộc của chính quyền... Do vậy, khi đoàn người lũ lượt đi ra đường, lực lượng công an đã có mặt kịp thời để ngăn chặn những hành vi quá khích, thuyết phục và giải thích để họ quay về tiếp tục cai nghiện.
"Với chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự, khi những người này không có hành vi phạm pháp thì công an không thể bắt giữ, áp dụng các biện pháp như với tội phạm", ông Trọng - người từng nhiều năm đứng đầu lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng - giải thích.
Theo Phó giám đốc Công an Hải Phòng, với thái độ mềm mỏng nhưng cương quyết của các lực lượng làm nhiệm vụ, tình hình an ninh tại thành phố Cảng đã được kiểm soát... Từ đêm qua, Hải Phòng chưa phát hiện vụ pháp pháp hình sự được xác định do những học viên cai nghiện này gây ra.
Ngay đêm 16/5 hơn 100 học viên đã tự nguyện quay trở lại trung tâm. Tính đến chiều 17/5 tổng cộng có gần 200 người quay về tiếp tục việc cai nghiện.
Cơ quan chức năng cho biết với những người thuộc diện cai nghiện bắt buộc vẫn cố tình "trốn", cơ quan công an sẽ phối hợp với chính quyền truy tìm, đưa họ quay trở lại trung tâm theo diện "chống" lại quyết định hành chính của thành phố.
Như VnExpress.net đưa tin, khoảng 18h ngày 16/5, gần 600 học viên cai nghiện tại Hải Phòng đã đồng loạt bỏ trốn khỏi Trung tâm giáo dục lao động số 2. Một cán bộ của trung tâm cho biết, trước đó có hai học viên xảy ra xô xát rồi đánh nhau. Khi bị trung tâm yêu cầu viết kiểm điểm, họ đã tỏ thái độ chống đối và xúi giục các học viên khác rời khỏi trung tâm.
Pha Lê