Sáng 7/12, TAND Hà Nội đã xét xử Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, quận Hai Bà Trưng) và Đỗ Minh Tú (20 tuổi, quận Đống Đa) về tội cướp giật tài sản.
Theo cơ quan công tố, tối 6/9, Dương chở Tú bằng xe đi Wave lòng vòng trên các tuyến phố với mục đích cướp tài sản. Đến phố Nhà Chung, phát hiện chị Trang (29 tuổi) cầm túi màu xanh hiệu Chanel ngồi sau tay lái của bạn gái, bộ đôi liền bám theo.
Hai bị cáo tại tòa sáng 7/12. |
Sau quãng đường dài đeo bám, tới phố Lý Thường Kiệt, Dương lái xe áp sát để Tú ra tay giật chiếc túi hàng hiệu. Trên đường bỏ chạy, ngồi phía sau Tú tranh thủ mở túi kiểm đếm "thành tích", thấy có 10.000 USD (gần 200 triệu đồng) hắn vội giấu chiếm hưởng một mình.
Về đến nhà trọ của Dương, chúng mở túi đếm bên trong có 39 triệu đồng, một dây chuyền vàng trắng, 2 điện thoại iphone và một điện thoại hiệu Nokia.
Chiếc túi xách và ví hiệu Chanel cùng điện thoại Nokia E90, Dương đưa cho Ngọc (bạn gái) sử dụng. Hai chiếc điện thoại Iphone, Tú và Dương chia nhau. Chiếc dây chuyền vàng trắng bán được 6 triệu đồng, chúng dùng ăn tiêu.
Cơ quan công an xác định, tổng số tài sản mà Tú và Dương cướp giật được của nạn nhân là 285 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, nạn nhân cho biết đã mua chiếc túi ở nước ngoài với giá gần 4.000 USD.
Tang vật vụ án bị cơ quan điều tra thu giữ. |
Tại tòa, Dương và Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng số tiền 10.000 USD "ăn mảnh", Tú cho biết đem gửi cho bố. Tuy nhiên, người đàn ông này không thừa nhận lời khai của con nên cơ quan tố tụng không có cơ sở để xử lý.
Căn cứ hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Tú 10 năm tù, Dương 8 năm.
Tòa cho biết, Tú từng có một tiền án 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Còn Dương cũng có một tiền sự, bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng trong 24 tháng.
Nam Anh