Phiên toà sẽ diễn ra trong ngày 18-19/9, và làm rõ nhiều khúc mắc xung quanh vụ án, trong đó có việc xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của ông Trọng Thanh; xác định 5.725 ảnh phụ nữ khỏa thân và bán khỏa thân, trong đó có nhiều ảnh của Trà My, mà ông Thanh cất giữ có đúng là ảnh kích thích dâm ô, bị nghiêm cấm không được phép lưu hành như Sở Văn hoá - Thông tin Hà Nội đã kết luận hay không?...
Trong khi đó, trả lời trao đổi với giới báo chí, Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Lê Phức, đã khẳng định: "Chúng tôi không được mời tham gia thẩm định về số ảnh khoả thân của nghệ sĩ Trọng Thanh". Ông cho biết, do chưa được tiếp cận với số ảnh khoả thân trên, nên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam chưa thể đưa ra nhận xét liệu nó là ảnh nghệ thuật hay ảnh dâm ô kích dục.
Theo ông Phức, trên thế giới, khoả thân nghệ thuật là phổ biến. Người nghệ sĩ chịu trách nhiệm trước công chúng về nội dung, hình thức, ý đồ sáng tác và ý đồ thẩm mỹ của mình. Cho đến nay trong các triển lãm ảnh tại Việt Nam, ảnh khoả thân nghệ thuật đều có những đóng góp về mặt sáng tạo của người nghệ sĩ nhiếp ảnh trong việc ca ngợi vẻ đẹp con người. Và hiện nay pháp luật Việt Nam không cấm việc chụp ảnh khoả thân (ngoại trừ các loại ảnh khiêu dâm, kích dục).
P.L.
Theo dòng sự kiện:
Ngày mai, xét xử kẻ giết hại nghệ sĩ Trọng Thanh (17/9)
Kẻ giết hại nhà báo Trọng Thanh sắp phải hầu toà (15/8)
Kết thúc điều tra về cái chết của nghệ sĩ Trọng Thanh (29/6)
Tạm tha người liên quan đến cái chết của nghệ sĩ Trọng Thanh (21/3)