Bản án sơ thẩm ngày 24/6 của TAND Hà Nội xác định, khoảng 13h30 ngày 15/6/2011, sau khi uống rượu ở quán vỉa hè, Nguyễn Tố Như (39 tuổi) vào công viên Thống Nhất nghỉ. Nằm chưa ấm lưng trên ghế đá, Như bị Nguyễn Ngọc Thắng (24 tuổi, nằm ghế bên cạnh) đến xin tiền và đã cho 5.000 đồng.
Nguyễn Tố Như trong khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Việt Dũng. |
Như sau đó không thể ngủ do bị anh Thắng quấy rầy và gây ầm ĩ khi trêu một đôi trai gái. Như bức xúc giật lại tiền, lao vào hành hung Thắng.
Tối cùng ngày, anh Thắng tử vong do xuất huyết, tụ máu nội sọ và tụt hạch nhân tiểu não.
Tại phiên xử sáng nay, Như quả quyết chỉ đánh đấm "mấy cái", không thừa nhận đã đập đầu anh Thắng vào cột đá của nhà tròn trong công viên như cáo buộc của cơ quan điều tra. "Những lời khai của bị cáo hôm nay mới là sự thật", Như nói.
Không chấp nhận lời khai của Như, HĐXX xác định bị cáo đã phạm tội Giết người và Cướp tài sản, phạt tổng cộng 23 năm tù.
Việt Dũng