Theo quyết định của Chủ tịch nước, gần 18.300 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2015; 225 người được hoãn chấp hành án phạt tù và 16 trường hợp được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trong số này có 34 phạm nhân nước ngoài gồm: 16 người quốc tịch Trung Quốc, 6 người Lào, 6 người Malaysia, 2 người Philippines, 4 phạm nhân còn lại quốc tịch Camphuchia, Thái Lan, Australia.
Từ 31/8, các trại giam của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng bắt đầu thực thi quyết định đặc xá.
Trả lời VnExpress, Thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) cho biết trong gần 18.300 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng dịp này có 16.000 nam giới. Phạm nhân già nhất là cụ ông 85 tuổi, bị phạt 4 năm tù về tội Hiếp dâm. Người trẻ nhất là Nguyễn Văn Hảo (15 tuổi), phạm tội Cướp giật tài sản, thi hành án được một năm một tháng 9 ngày.
Thượng tướng xác nhận phạm nhân Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý trong vụ án tại Tiên Lãng, Hải Phòng được hưởng đặc xá. Trong số phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá có 2.200 trường hợp bị kết tội giết người, 1.400 người thụ án về tội hiếp dâm và 1.200 người liên quan án ma túy.
Tổng tiền người được đặc xá bồi thường, khắc phục hậu quả là gần 256 tỷ đồng. 325 người phạm tội liên quan về chức vụ nộp gần 14 tỷ đồng. Người nhiều nhất là Lê Thị Bích Hạnh bị kết tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nộp gần 18 tỷ đồng. Nữ phạm nhân này thi hành án được 6 năm 3 tháng 10 ngày. Người nộp tiền ít nhất là 50.000 đồng.
Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước, ông Giang Sơn, cho biết đợt đặc xá 2015 nhân dịp 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.
Báo cáo của Bộ Công an cho thấy đa số phạm nhân được đặc xá đã có ý thức hoàn lương, hướng thiện, nhanh chóng tái hòa nhập cuộc sống, cộng đồng với 82% có việc làm. Trong năm 2013, tỷ lệ tái phạm chỉ chiếm 0,3% trong hơn 15.000 phạm nhân được đặc xá.
Việt Dũng