Quyết định được đưa ra sau khi vị chủ toạ quay trở lại thẩm vấn bị cáo Trần Hồng Quân: "Nếu đưa trở lại khu vực câu cá, có xác định được quán đã đón khách không?". Quân trả lời: "Không thể". Ông Trực chỉ ra mâu thuẫn, trong hồ sơ vụ án Quân khai là nhận khách rồi về luôn, còn tại tòa, anh ta lại khai có dừng xe và ăn uống với khách. Quân giải thích: "Trước công an, tôi quá căng thẳng nên quên. Những gì khai tại toà là trung thực".
Về phía gia đình nạn nhân, bà Nguyễn Phương Dung (mẹ Phương Linh) nhắc lại đề nghị được đối chất với nhân chứng Hoàng Cẩm Tú. Bà cho biết, gia đình đã xác minh Cẩm Tú là nhân chứng giả. Cô gái áo đỏ trong chiếc xe gây tai nạn là Nguyễn Phước Cẩm Chi, quê Quảng Ninh, làm tiếp viên tại bar karaoke, số 105 phố Vọng (Hà Nội). Từ ngày xảy ra tai nạn, cô này biến mất.
Được hỏi ý kiến, đại diện VKSND huyện Từ Liêm Nguyễn Công Trung khẳng định: "Chứng cứ để kết tội đã rõ". Tuy nhiên, 15 phút sau, bước ra từ phòng nghị án, thẩm phán Trần Trung Trực đã đọc quyết định của HĐXX: "Trả hồ sơ cho VKS để làm rõ những chứng cứ quan trọng không thể bổ sung tại tòa".
Quyết định trả hồ sơ làm hài lòng gia đình hai học sinh Anh Thư, Phương Linh, nhưng gây bực tức cho thân nhân bị cáo. Ngoài cổng tòa án, bạn bè của bị cáo Trần Hồng Quân dọa đánh người nhà nạn nhân Phương Linh khiến lực lượng công an phải điều động thêm để bảo vệ trật tự.
Thanh Nga