Bùi Văn Thành. Ảnh: Hải Bình |
Theo bản án ngày 14/8 của TAND tỉnh Nghệ An, Bùi Văn Thành (38 tuổi, trú xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) kết hôn cùng chị Đinh Thị Thủy (26 tuổi) và có với nhau hai con. Từ năm 2010, hai vợ chồng ly thân. Chị Thủy về bên ngoại sống rồi bỏ đi làm ăn xa, con ở với bố.
Gần 3 năm sau, cuối 1/2013 cả hai dắt nhau lên tòa làm thủ tục ly hôn nhưng không thành do tranh cãi quyết liệt để giành quyền nuôi con. Chiều tối cùng ngày, Thành đi chơi trở về nhà và không thấy hai con đâu.
Đoán hai con đã bị chị Thủy "cướp" về bên ngoại, Thành hậm hực cầm theo một con dao chạy tới nhà mẹ vợ. Thấy con đang ở đây, Thành không hỏi han gì mà xông tới đâm một nhát trúng ngực chị Thủy đang đứng ở sân.
Chưa dừng lại, Thành truy sát, đâm thêm một nhát nữa trúng lưng vợ. Nghe tiếng kêu cứu, bà Tám (mẹ chị Thủy) chạy ra can ngăn thì cũng bị chàng rể đâm một nhát vào sườn.
Khi hàng xóm chạy sang, Thành vứt hung khí bỏ trốn. Hai ngày sau, Thành bị cảnh sát bắt. Bà Tám và chị Thủy phải chịu thương tật vĩnh viễn 28% và 16%.
Tại phiên xử, bị cáo Thành cho biết rất hối hận, vì thiếu kiềm chế mà gây tội. Thành lĩnh án 11 năm tù.
Hải Bình