Phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận dự án Luật An toàn thông tin mạng sáng 24/6, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thanh Hải dẫn chứng vụ việc một nữ sinh bị bạn trai tung video ân ái lên mạng dẫn đến hậu quả đau lòng.
"Trong những ngày video nhạy cảm bị phát tán, gia đình không biết cầu cứu ở đâu, không biết liên hệ với ai để ngăn chặn. Có cách nào, có biện pháp nào ứng cứu khẩn cấp với gia đình và nữ sinh trong tình huống này", lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đặt câu hỏi.
"Việc bảo vệ thông tin riêng cũng như quy định khác về thông tin riêng còn chưa rõ ràng trong luật", bài Hải nói.
Đại biểu Nguyễn Thanh Hải trong phiên thảo luận Luật An toàn thông tin mạng. |
Từ thực tế trên, đại biểu Hải cho rằng việc xây dựng Luật An toàn thông tin mạng sẽ là cơ hội giảm thiểu tác động xấu, mặt trái của mạng xã hội, internet. “Trước hết phải bổ sung quy định với việc bảo vệ thông tin riêng trên mạng trong chương 3 của dự thảo. Đại biểu cũng tha thiết đề nghị ban soạn thảo quan tâm việc đổi tên chương 3 thành Bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng trên mạng chứ không chỉ có bảo vệ thông tin cá nhân”, đại biểu Hải đề nghị.
Cũng nói về mặt trái của môi trường mạng, đại biểu Nguyễn Quốc Bình cho biết, hiện tượng tung tin sai, xuyên tạc có dụng ý hay không dụng ý đang phát triển rất mạnh, gây ra nhiều hậu quả, làm xói mòn văn hóa cộng đồng, mất niềm tin vào xã hội mà nguyên nhân gốc của vấn đề là chưa luật nào quy rõ trách nhiệm.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng thì chia sẻ về sự bất an của ông khi “mỗi lần vào mạng đều có cảm giác truy cập của mình đang bị người khác kiểm soát, thậm chí thông tin, quyền truy cập của mình bị dùng vào những mục đích của riêng”. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định cụ thể để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên mạng.
Ở góc nhìn khác, đại biểu Phạm Trọng Nhân cho rằng không thể làm ngơ cảnh báo từ các hãng bảo mật nước ngoài khi cho rằng Việt Nam đứng đầu danh sách các nước có người dùng Internet, máy tính dễ bị lây nhiễm phần mềm độc hại.
Ngay trong hội trường này, khi đã phá sóng internet, nguy cơ bị tấn công cục bộ từ máy tính xách tay kết nối mạng nội bộ của Văn phòng Quốc hội vẫn có thể diễn ra. Mức độ nguy hiểm ở đây là hệ thống không bị đánh sập, không phá hoại công khai mà mã độc âm thầm kích hoạt điện thoại di động thông minh để ghi âm và chuyển tới máy tính bên ngoài. “Đó là phương thức của hacker chuyên nghiệp, thậm chí có tài trợ của chính phủ các quốc gia xung đột chính trị với Việt Nam”, đại biểu Nhân cảnh báo.
Võ Hải