Phiên tòa xét kháng cáo của ông Nguyễn Văn Khỏe và 5 đồng phạm khác sẽ được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM mở ngày 29/11. Đây được xem là vụ án điểm về tham nhũng ở TP HCM.
Hai tháng trước, ông Khỏe bị TAND TP HCM tuyên phạm các tội “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Nguyễn Văn Khỏe trong lần xử sơ thẩm. Ảnh: Vũ Mai. |
Cùng làm đơn xin giảm án như "chủ tịch" Khỏe còn có bị cáo Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Thành Phát). Hai người này bị tòa sơ thẩm kết án chung thân về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “đưa hối lộ”.
Trong vụ án tham nhũng này, người duy nhất chống án kêu oan là bà Lưu Thị Minh Hiền (nguyên phó giám đốc NN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn), án phạt 10 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Ngoài ra, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chợ Lớn (đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) cũng có kháng cáo vì không đồng tình với quyết định kê biên 33 giấy tờ nhà đất (liên quan đến vụ án) của tòa sơ thẩm.
Bản án sơ thẩm xác định, để xin được đất làm dự án khu dân cư tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn), Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa đã hối lộ nhiều người có chức vụ quyền hạn tại địa phương. Trong đó, ông Khỏe đã được "lót tay" hơn 1,4 tỷ đồng và nửa chiếc sừng tê giác, 5.000 USD...
Bị cáo Hà và Hòa còn bị xác định đã làm giả nhiều giấy tờ để vay và chiếm đoạt 3.000 lượng vàng cùng 18 tỷ đồng của chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn.
Vũ Mai