Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), tối muộn cuối năm 2016, Phạm Thị Thương rủ Trương Thùy Linh đến nhà một phụ nữ đòi nợ 10 triệu đồng.
Khi hai bên to tiếng do người phụ nữ nói đã trả xong tiền. Linh đã tát chị này, nói sẽ lấy đồ để gán nợ. Do bị đánh, lại sợ ảnh hưởng an toàn của con, cháu đang ở nhà, người phụ nữ nói có tivi, tủ lạnh “muốn lấy gì thì lấy”.
Linh sau đó lấy điện thoại iPhone 6S Plus, nói bao giờ trả tiền mới được nhận lại.
Tối cùng ngày, người phụ nữ gọi vào điện thoại của mình, nói chuyện với Thương về việc hẹn gặp để đưa trước 5 triệu đồng. Thương giao cho Linh đi lấy tiền và bị công an bắt.
Bị TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt lần lượt 30, 18 tháng tù, Thương, Linh kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm hôm nay, cả hai không đưa thêm chứng cứ nào để xin giảm án, song TAND Hà Nội nhận định mức án sơ thẩm tuyên có phần nghiêm khắc, Linh lại đang có thai nên chấp nhận kháng cáo. Cấp phúc thẩm giảm cho Thương xuống còn 24 tháng tù. Linh được chuyển 18 tháng tù giam thành tù treo.
B.Hà