Đại biểu Quốc hội Lương Thị Nga đặt vấn đề, công chứng viên làm việc tại phòng công chứng, khi phải bồi thường thiệt hại, nhà nước đứng ra thanh toán, sau đó cá nhân trả lại. "Tuy nhiên, sai phạm xảy ra khi công chứng hợp đồng có giá trị lớn, tiền bồi thường sẽ rất nhiều. Như vậy, nhà nước sẽ phải gánh chịu chính", bà Nga phát biểu.
Trong khi đó, dự án luật mới lại cho phép thành lập văn phòng công chứng, tổ chức hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. Người làm việc ở đây không phải là công chức nên để chia sẻ bớt tiền bồi thường, cách "khôn ngoan" nhất là mua bảo hiểm. Theo bà Nga, có sự bất bình đẳng giữa làm việc ở phòng công chứng nhà nước và văn phòng công chứng.
Nữ đại biểu này đưa ra giải pháp, luật nên quy định phòng công chứng phải trích tiền, mua bảo hiểm cho công chức, như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho nhà nước. Còn các văn phòng công chứng không mua bảo hiểm sẽ phải chấm dứt hoạt động.
Quan điểm này của bà Nga nhận được sự tán thành của nhiều đại biểu. Nhiều năm làm việc trong ngành tư pháp, đại biểu Nguyễn Đức Dũng cho rằng, dự luật quy định trách nhiệm, hình thức xử lý công chứng viên còn sơ sài, trong khi hiện có nhiều tiêu cực trong hoạt động công chứng. "Ngành công chứng cần xây dựng chính quy, coi đây là một nghề. Luật cần quy định cụ thể nếu không việc khắc phục hậu quả do hoạt động công chứng gây ra sẽ rất phức tạp", ông Dũng nói.
Ông Nguyễn Văn Thuận phản ánh, hiện việc bồi thường chủ yếu xảy do công chứng viên có sai phạm trong công chứng về nội dung văn bản. "Chúng ta đã có một công chứng viên bị tử hình vì làm sai trong lĩnh vực này". Thông tin ông Thuận đưa ra làm các đại biểu sửng sốt.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chốt lại vấn đề: "Luật cần quy trách nhiệm cụ thể. Nếu có sai sót, công chứng viên phải chịu trách nhiệm chính".
Việc nên đưa thêm hoạt động chứng thực vào nhiệm vụ của các phòng công chứng được đại biểu Nguyễn Hữu Nhơn và Nguyễn Thị Hải đặt ra. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng hai công việc này bản chất khác nhau nên "không thể đưa chung vào một rọ".
Theo Phó chủ tịch Nguyễn Văn Yểu, Luật Công chứng điều chỉnh cả việc chứng thực là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu bổ sung phần đó, khó có thể hoàn thiện dự án luật này để thông qua theo đúng dự kiến.
Anh Thư