Ngày 8/9, Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết, trong tình huống khẩn cấp như thế, thiếu tá Lê Minh Chánh (Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) nổ súng là hoàn toàn hợp lý, đúng quy định ngành.
Theo ông Thành, Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi) là kẻ nguy hiểm, đang đe dọa tính mạng của mẹ con bé sơ sinh. Lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường đã dùng mọi biện pháp vận động, thuyết phục, can ngăn và bắn cảnh cáo 3 phát đạn cao su nhưng Hữu vẫn không dừng lại. Thiếu tá Chánh buộc phải nổ súng để giải cứu nạn nhân.
"Ý của thiếu tá Chánh là muốn bắn vào chân Hữu, không may viên đạn đi vào vùng bụng. Nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp như thế, trời tối, Hữu xách đứa bé quơ qua quơ lại mà thiếu tá Chánh bắn trúng mục tiêu, giải cứu em bé an toàn là tốt rồi", ông Thành nói.
Đại tá Đỗ Minh Dũng - Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - cũng cho rằng, kết quả điều tra bước đầu xác định phản ứng của Trưởng Công an thị trấn Dương Đông trong tình huống khẩn cấp như thế là cần thiết. Loại súng thiếu tá Chánh sử dụng là K59, được trang bị cho chỉ huy công an thị trấn.
"Kết quả xác minh bước đầu như thế, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ diễn tiến vụ việc thế nào, quy trình sử dụng vũ khí ra sao… rồi mới có kết luận chính thức", ông Dũng nói.
Công an khám nghiệm hiện trường Hữu đập phá, khống chế các nạn nhân. Ảnh: A.X |
Theo điều tra ban đầu, tối 5/9, Hữu có biểu hiện ngáo đá. Anh ta la hét, chửi bới hàng xóm ở khu phố 3, thị trấn Dương Đông, xông vào nhà dân đập phá và chỉ bỏ đi khi nghe nói "công an tới".
Rạng sáng 6/9, Hữu đến nhà chị Trương Thị Cam Ly (24 tuổi) đập cửa. Em chị này mở xem có chuyện gì thì anh ta xông vào đập phá đồ đạc. Nghe ồn ào, chị Ly - ở trong buồng cùng con gái 12 ngày tuổi - bước ra thì Hữu chạy vào phòng túm lấy hai chân bé sơ sinh. Sản phụ lao tới giành lại con thì bị hắn đạp vào bụng và cầm đá đập đầu ngất xỉu. Hữu tiếp tục xách chân đứa bé, uy hiếp những người trong gia đình chị Ly.
Nhận được tin, thiếu tá Chánh cùng một số chiến sĩ đến hiện trường. Họ đã áp dụng mọi biện pháp thuyết phục nhưng Hữu bất hợp tác và càng hung hăng, dọa giết cháu bé.
Thấy tính mạng cháu nhỏ nguy cấp, ông Chánh bắn 3 phát đạt cao su để cảnh cáo nhưng Hữu không dừng lại mà tiếp tục có hành vi dìm bé vào bồn nước. Không thể chần chừ, thiếu tá nổ súng về phía Hữu, mẹ con chị Ly được giải cứu. Cảnh sát khống chế Hữu, đưa đến bệnh viện đa khoa Phú Quốc nhưng anh ta tử vong sau đó.
Hữu chưa có gia đình, vừa chấp hành xong bản án 2 năm tù vì tội Trộm cắp tài sản. Mẹ mất, cha nghiện rượu, anh ta sớm ăn chơi lêu lổng, tụ tập băng nhóm “phố đêm” quậy phá ở Phú Quốc. Chiều qua, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể Hữu cho người thân lo hậu sự. Hữu bị trúng đạn ở vùng bụng, đứt động mạch gần cột sống, mất nhiều máu dẫn đến tử vong.
Sức khỏe mẹ con bé gái đã ổn định. Ảnh: A.X |
Là nạn nhân nhưng gia đình chị Ly mấy ngày qua sợ bạn bè Hữu trả thù bởi có nhiều thanh niên bặm trợn, xăm trổ, lảng vảng khu vực gần nhà. "Có thể họ đến gia đình Hữu bởi nhà anh ta cách đó không xa. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cũng như có điều kiện chữa trị tốt hơn, tôi đã đưa vợ con vào bệnh viện trong đất liền", chồng chị Ly cho hay.
Chị Ly bị đa chấn thương, một bên đầu xưng nề. Con gái chị bị trầy xước cẳng chân. Hiện sức khỏe hai người đã ổn định.
Nguyên tắc khi nổ súng được quy định tại khoản 2 Điều 22 Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 phân biệt hai trường hợp: 1) Khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự có tổ chức, việc nổ súng tuân theo mệnh lệnh của người có thẩm quyền. 2) Khi thi hành nhiệm vụ độc lập, việc nổ súng tuân theo các nguyên tắc: - Chỉ nổ súng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo. - Nếu việc nổ súng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe cho bản thân hoặc người khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì được nổ súng ngay. Việc cảnh báo trước khi nổ súng được thể hiện bằng mệnh lệnh qua lời nói hoặc bắn chỉ thiên... Các trường hợp được nổ súng: Khoản 3 Điều 22 Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 quy định: - Đối tượng đang sử dụng vũ lực, vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp đe dọa đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác. - Đối tượng đang sử dụng vũ khí gây rối trật tự công cộng có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Người được giao sử dụng súng không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại khi việc nổ súng đã tuân thủ quy định tại điều này và các quy định khác có liên quan của pháp luật... |
Cửu Long