Ngày 29/7, TAND TPHCM xử lưu động tuyên phạt Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người.
Bị cáo Sơn cho rằng không cố ý đâm chết mẹ vợ. Ảnh: Bình Nguyên. |
Theo nội dung vụ án, sau khi thi hành bản án 6 năm về tội Giết người, Sơn lấy vợ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày anh ta nghi vợ có tình cảm với người khác nên thường xuyên đánh đập khiến chị này phải bế con về mẹ đẻ tá túc. Chiều 23/3/2014, thấy vợ nói chuyện với người làm công trong quán của anh Minh (em chị này), anh ta nổi cơn ghen tức. Sợ chồng đánh, tối hôm đó chị vợ bế con đến nhà người quen lánh nạn.
Vợ bỏ đi Sơn càng sinh nghi. Sáng hôm sau, anh ta mang dao tới nhà mẹ vợ tìm. Nghe bà Phượng (mẹ vợ) bảo con gái không về nhà, Sơn lớn tiếng cự cãi vì cho rằng bà nói dối. Anh ta xông vào buồng tìm vợ không thấy liền bắt anh Minh gọi điện hỏi người phụ quán.
Bực tức vì Sơn nghi ngờ chị mình đang ở với người đàn ông khác, Minh phản ứng liền bị anh rể đâm hai nhát. Khi bà Phượng kêu cứu, Sơn xông tới đâm vào bụng, tay rồi bỏ đi. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng bà Phượng tử vong, anh Minh bị thương tích 15%.
Tại tòa hôm nay, Sơn cho rằng chỉ "quơ" dao trúng các nạn nhân. "Mẹ vợ đối xử với bị cáo rất tốt và không có mâu thuẫn, bị cáo không cố ý giết bà. Mong quý tòa xem xét", Sơn nói.
Tuy nhiên, lời biện hộ này không được tòa chấp thuận. HĐXX cho rằng, bị cáo từng có tiền án về tội giết người, hành vi phạm tội mang tính côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và cùng lúc phạm nhiều tình tiết tăng nặng cần phải áp dụng mức án cao nhất.
Bình Nguyên
* Tên nạn nhân đã được thay đổi