Học sinh trường Lương Thế Vinh mang di ảnh của hai nạn nhân đến toà. |
Khi tuyên án, Chủ tọa Lê Thanh Bình nói: "Các cơ quan khám nghiệm hiện trường, Cảnh sát điều tra nên rút kinh nghiệm trong khi tiến hành tố tụng cần đầy đủ kịp thời... Có như vậy mới tránh được sự hiểu lầm của bị hại và dư luận xã hội".
HĐXX kết luận, bị cáo Quân thiếu quan sát tình trạng mặt đường, mật độ giao thông, không làm chủ tốc độ khi tránh xe ngược chiều, gây tai nạn làm chết Phạm Phương Linh và Phạm Anh Thư. Bản án đồng thời khẳng định: "Bị cáo không uống rượu bia, không đua ôtô... Tuy nhiên, có cơ sở kết luận bị cáo điều khiển xe với tốc độ cao, thể hiện qua việc để lại trên hiện trường 2 vết phanh dài gần 11 m, xe đâm vào cột mốc và lao xuống ruộng lúa bên đường".
Trong phần tranh luận chiều qua và sáng nay, gia đình 2 nạn nhân nghi ngờ hồ sơ không làm đầy đủ, kịp thời, chính xác và có sai lệch nên đề nghị tòa hoàn trả, điều tra bổ sung. Yêu cầu này không được toà chấp nhận với lý do vụ án xảy ra đã lâu (19/11/2001), không thể kiểm tra nồng độ cồn, đo đạc lại hiện trường...
Bố của nạn nhân Phạm Anh Thư cho rằng điều tra viên đã thông cung cho Quân và các nhân chứng đi cùng bị cáo để che giấu sự thật. Thậm chí nhiều dấu hiệu cho thấy nhân chứng Hoàng Cẩm Tú xuất hiện tại phiên tòa này là nhân chứng giả. Bởi cô ta ngồi cùng xe với Quân nhưng lại lúng túng không diễn tả được việc xe gây tai nạn và bị lật xuống ruộng ven đường thế nào. Tú còn có nhiều lời khai không thống nhất về trang phục cũng như trạng thái của mình trên ôtô hôm tai nạn xảy ra.
Luật sư Hà Đăng, bảo vệ quyền lợi cho bị hại, cũng nghi ngờ Quân không phải là lái xe hợp đồng cho Công ty Sơn Dương. Bởi tại tòa, bị cáo không trả lời được câu hỏi của luật sư: "Lương bao nhiêu?". Theo lập luận của ông Đăng, Quân cùng bạn đã thuê 3 xe Matiz của công ty này và tiến hành đua trên đường Láng - Hòa Lạc, dẫn tới gây tai nạn.
Phạm Hồng Quân bị tuyên mức án 5 năm tù và cấm điều khiển ôtô 5 năm về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Theo Điều 202 Bộ luật Hình sự, hình phạt với người phạm tội này có thể tới 15 năm tù.
Bố và mẹ của hai nạn nhân khẳng định sẽ nộp đơn lên TAND Tối cao. |
Gia đình 2 nạn nhân cho rằng mức án với Phạm Hồng Quân là không thích đáng. Kết luận bị cáo gây tai nạn là do "thiếu quan sát tình trạng mặt đường" là không đúng sự thật và sẽ làm đơn kháng án lên TAND Tối cao.
"Nguyên nhân dẫn đến cái chết của con tôi vẫn chưa được làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh, yêu cầu một đơn vị khác ngoài Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội điều tra lại vụ án này", bà Dung nói.
Anh Thư