Bản án tuyên hai bị cáo Phạm Thị Huệ, Thái Bá Hải mức án tù chung thân; Điền Trương Cao Thảo 7 năm tù. 8 trường hợp còn lại chịu hình phạt 10-30 năm tù. 13 bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, môi giới hối lộ.
Năm 1998-2000, vợ chồng Ngô Minh - Phạm Thị Huệ (trú tại Kiến Thiết - Nha Trang) cùng một số người vận chuyển thuốc phiện từ Nghệ An vào Khánh Hòa tiêu thụ. Khi đường dây bị công an phát hiện, vợ chồng Minh nhờ Điền Trương Cao Thảo môi giới "chạy án" với giá là một chiếc xe máy.
Thảo nhờ đại úy Hà Bình (công tác tại nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang) dắt đi gặp điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án Lê Xuân Hải. 4 lần tới nhà anh Hải, trong đó có 2 lần đi với Bình, Thảo đều cố tình “để quên” tiền trên bàn uống nước. Sự việc được anh Hải báo cáo lãnh đạo đơn vị, tổng cộng 50 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, Bình đã nhận từ vợ chồng Minh 2 triệu đồng tiền "cám ơn".
Với hành vi này vợ chồng Minh, Huệ ngoài tội danh mua bán trái phép ma tuý, còn bị truy tố thêm hành vi đưa hối lộ, và Thảo tội môi giới hối lộ. Tuy nhiên, ông Bình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ bị tước danh hiệu Công an nhân dân và buộc thôi việc.
HĐXX kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Hà Bình, vì theo hồ sơ vụ án đây sai phạm của ông Bình có dấu hiệu của tội môi giới hối lộ.
(Theo Người Lao Động)